Công ty dầu khí Nam Sông Hậu bị phạt 157,5 triệu đồng

(PLO)- Ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tổng cộng 157,5 triệu đồng với hai hành vi vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, tin từ Ủy ban chứng khoán nhà nước cho hay cơ quan này vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (Công ty dầu khí Nam Sông Hậu).

Theo đó, Công ty dầu khí Nam Sông Hậu, có địa chỉ tại ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang bị xử phạt tổng cộng 157,5 triệu đồng.

Công ty dầu khí Nam Sông Hậu bị xử phạt 157,5 triệu đồng
Ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tổng cộng 157,5 triệu đồng với hai hành vi vi phạm. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, công ty này bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Theo Ủy ban chứng khoán nhà nước, công ty dầu khí Nam Sông Hậu đã không công bố thông tin trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, năm 2023 và bán niên năm 2023.

Cạnh đó, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM các tài liệu, như: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ năm 2022 sang lãi năm 2023; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên; Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2023; Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, TP Cần Thơ về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn...

Ngoài ra, Ủy ban chứng khoán nhà nước xác định công ty đã không trình bày các giao dịch với người có liên quan tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023.

Dầu khí Nam Sông Hậu lỗ hơn 220 tỉ trong quý IV-2023

Dầu khí Nam Sông Hậu lỗ hơn 220 tỉ trong quý IV-2023

(PLO)- Lỗ hơn 220 tỉ đồng trong quý IV-2023, lợi nhuận đạt gần 57 tỉ đồng lũy kế năm 2023, dòng tiền mặt chỉ còn hơn 24 tỉ. Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) vừa công bố báo tài chính hợp nhất quý IV-2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.