Công ty an ninh mạng Mỹ: Gián điệp TQ đột nhập nhiều cơ quan ngoại giao các nước

(PLO)- Công ty an ninh mạng Mandiant cho biết tin tặc Trung Quốc đã đột nhập mạng của hàng trăm tổ chức công và tư nhân trên toàn cầu, trong đó có cả các bộ ngoại giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty an ninh mạng Mandiant (thuộc tập đoàn Google, Mỹ) cho biết các tin tặc Trung Quốc (TQ) đã sử dụng lỗ hổng bảo mật trong một thiết bị bảo mật email để đột nhập mạng của hàng trăm tổ chức công và tư nhân trên toàn cầu. Theo tờ South China Morning Post, gần một phần ba trong số đó là các cơ quan chính phủ gồm cả bộ ngoại giao.

Ông Charles Carmakal - GĐ kỹ thuật của Mandiant - cho biết đây là chiến dịch gián điệp mạng quy mô lớn nhất được biết đến do tin tặc có mối quan hệ với TQ thực hiện kể từ năm 2021.

Ngày 15-6, phía Mandiant cho biết khả năng rất cao nhóm tin tặc đã khai thác lỗ hổng phần mềm bảo mật email của công ty an ninh mạng Barracuda Networks (Mỹ), và hoạt động gián điệp này là để hỗ trợ chính quyền Bắc Kinh.

Mỹ và Trung Quốc thường xuyên tố nhau tham gia các hoạt động gián điệp chống lại đối phương. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Mỹ và Trung Quốc thường xuyên tố nhau tham gia các hoạt động gián điệp chống lại đối phương. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Theo Mandiant, các tin tặc đã gửi email có chứa tệp độc hại để có quyền truy cập vào các thiết bị và dữ liệu của các tổ chức được nhắm mục tiêu. Trong số các tổ chức đó, 55% đến từ châu Mỹ, 22% đến từ châu Á - Thái Bình Dương và 24% đến từ châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Các tổ chức này cũng bao gồm các bộ ngoại giao ở Đông Nam Á, các văn phòng thương mại nước ngoài và các tổ chức học thuật ở Đài Loan và Hong Kong.

Mandiant cho biết hoạt động gián điệp được bắt đầu sớm nhất và vào khoảng tháng 10-2022.

Sau khi phát hiện hồi tháng 5, công ty Barracuda Networks đã nhanh chóng sửa lỗ hổng, tuy nhiên nhóm tin tặc lại tung đòn mạnh hơn bằng các hoạt động tần suất cao nhắm vào một số nạn nhân ở ít nhất 16 quốc gia khác nhau.

Chính phủ Mỹ đã cáo buộc Bắc Kinh là mối đe dọa an ninh mạng chính của Washington, với việc tin tặc TQ đánh cắp dữ liệu từ cả các tổ chức tư lẫn công của nước này. Bắc Kinh cũng tố ngược lại Mỹ rằng họ cũng tham gia vào hoạt động gián điệp mạng chống lại TQ như xâm nhập vào máy tính của các trường đại học và công ty ở nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.