Công trường World Cup 2022: Ngày nào cũng có người chết

(PL)- Mặc dù đã có những lời hứa bảo đảm điều kiện lao động an toàn cho công nhân nhưng theo báo The Guardian, ngày nào cũng có ít nhất một công nhân Nepal thiệt mạng trên công trường World Cup 2022 tại Qatar.

Dựa trên một báo cáo của văn phòng phụ trách việc làm tại nước ngoài ở Nepal, báo The Guardian thuật lại rằng đã có 157 công nhân người Nepal tử vong trên các công trường xây dựng tại Qatar vào khoảng tháng 1 đến giữa tháng 11-2014. 75 trong số ca tử vong này là do gặp vấn đề về tim mạch và 34 ca khác là do tai nạn lao động. Cũng theo báo này, trong cùng khoảng thời gian như trên vào năm 2013, cũng đã có 168 công nhân người Nepal thiệt mạng trên các công trường World Cup 2022.

Những con số thống kê trên chỉ nói đến đội ngũ công nhân người Nepal vì họ là thành phần lao động chính do nước chủ nhà Qatar tuyển dụng. Bên cạnh đó còn có các công nhân đến từ Ấn Độ và Sri Lanka. Vào tháng 2 năm nay, giới chức ngoại giao Ấn Độ khẳng định đã có 450 công dân nước này chết tại các công trường World Cup Qatar trong khoảng tháng 1-2012 đến tháng 12-2013.

Những con số đáng lo ngại này đã khiến FIFA cảnh báo nước chủ nhà Qatar phải nhanh chóng đề ra các biện pháp cụ thể bảo vệ công nhân khi thi công các hạng mục cơ sở hạ tầng cho World Cup 2022. Qatar cũng đã hứa xem xét cải thiện tình hình.

Trong một thông báo đưa ra vào tháng 11 vừa qua, bộ trưởng Lao động Qatar đã bảo đảm rằng các biện pháp mới bảo đảm an toàn cho người lao động đã được duyệt, song cần phải có thêm một khoảng thời gian nữa để đưa ra áp dụng, ông nói: “Chúng tôi nghĩ rằng những người giúp chúng tôi xây dựng đất nước đều sẽ được trả lương xứng đáng, được đối xử nhân văn và được bảo vệ không bị bóc lột. Chúng tôi cho rằng còn nhiều việc phải làm nhưng cũng như tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới, chúng ta không thể có được mọi thay đổi chỉ trong một đêm”.

Song trong cùng thời gian này, tổ chức nhân đạo mang tên Anesty International cũng đã “lấy làm tiếc” vì những cải tổ như đã được hứa diễn ra quá chậm chạp. Và cũng theo Liên hiệp Nghiệp đoàn Thế giới (ITUC), sẽ có không dưới 4.000 công nhân lao động nước ngoài tử vong tại Qatar từ đây đến năm 2022.

TƯỜNG NGUYỄN (Theo Le Figaro)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.