Công tố viên Georgia đề xuất xét xử ông Trump chỉ một ngày trước Siêu thứ Ba

(PLO)- Công tố viên trưởng Văn phòng công tố Fulton (bang Georgia, Mỹ) - bà Fani Willis đề xuất mở phiên toà xét xử ông Trump và các đồng phạm về cáo buộc nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 ở bang này vào ngày 4-3-2024, chỉ một ngày trước ngày Siêu thứ Ba.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, Công tố viên trưởng Văn phòng công tố Fulton (bang Georgia, Mỹ) - bà Fani Willis cho biết bà muốn phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra vào ngày 4-3-2024, sát ngày Siêu thứ Ba ở Mỹ, theo hãng tin AP.

Trong tuần này bà Willis đã đưa ra cáo trạng cáo buộc ông Trump và 18 đồng phạm âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử 2020 tại Georgia.

Ngày 5-3-2024 được gọi là ngày Siêu thứ Ba (Super Tuesday) vì trong ngày này cử tri ở hơn 10 bang ở Mỹ sẽ bỏ phiếu chọn ra ứng viên đại diện đảng cho cuộc đua tổng thống 2024.

Nếu phiên tòa bắt đầu vào ngày 4-3-2024, nó sẽ diễn ra chỉ 1 ngày trước ngày Siêu thứ Ba.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang New Jersey (Mỹ) ngày 13-8.Công tố viên bang Georgia đề xuất xét xử ông sát ngày Siêu thứ Ba. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang New Jersey (Mỹ) ngày 13-8.Công tố viên bang Georgia đề xuất xét xử ông sát ngày Siêu thứ Ba. Ảnh: AFP

Dự kiến, trong ngày 5-3-2024, khoảng 14 cuộc bầu cử sơ bộ sẽ được tổ chức trên toàn nước Mỹ.

Bà Willis giải thích rằng bà chọn ngày 4-3-2024 để không bị xung đột với thời gian các phiên tòa dân sự và hình sự đã được lên lịch từ trước đó với ông Trump tại tòa án ở các bang khác.

Ngoài ra, bà Willis cũng đề xuất rằng quy trình pháp lý của vụ truy tố sẽ bắt đầu từ ngày 5-9. Bà đặt ra hạn chót để các bị cáo đầu thú là trưa 25-8.

Nhóm pháp lý của ông Trump tại bang Georgia chưa bình luận về thông tin trên.

Việc bang Georgia ra quyết định truy tố ông Trump là diễn biến mới nhất trong 4 vụ truy tố hình sự chống lại vị cựu tổng thống này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.