Công Phượng đi phát tờ rơi có gì mà sốc?

(PL)- Hình ảnh và đoạn video Công Phượng phát tờ rơi quảng bá cho CLB Mito Hollyhock mà Công Phượng đầu quân từng dấy lên những tranh luận trái chiều.

Có người đề nghị bầu Đức kéo Công Phượng về vì mục đích “bán” cầu thủ cho CLB Nhật là để đi đá bóng chứ không phải để... phát tờ rơi.

Thực tế thì Công Phượng đi phát tờ rơi cho CLB mình là nghĩa vụ mà các thành viên trong đội cũng thế. Thậm chí là ông Chủ tịch CLB Mito Hollyhock cũng làm việc này. Nó là hoạt động bóng đá cộng đồng mà ở đây các cầu thủ là cầu nối để tiếp thị hình ảnh đội bóng của mình với người hâm mộ và ở Nhật không thiếu hình ảnh đấy.

Nhân chuyện Công Phượng đi phát tờ rơi ở Nhật phải nhắc đến chuyện con gái của tỉ phú Thaksin - cựu Thủ tướng Thái Lan, khi học trung học cũng phải đi chạy bàn trong nhà hàng thức ăn nhanh McDonald tại Bangkok.

Công Phượng đi phát tờ rơi cho người hâm mộ như bao thành viên của đội bóng, kể cả các cầu thủ ngôi sao.  Ảnh: GETTY IMAGES

Cần biết là cầu thủ nhà nghề Nhật phải làm công tác xã hội rất nhiều và dày đặc nhằm gắn bó mối quan hệ giữa đội bóng với người dân địa phương. Đó là tính chuyên nghiệp và nằm trong chương trình, kế hoạch của đội bóng hẳn hoi. Bóng đá ở Nhật cũng được xem là đại sứ gắn kết cộng đồng dân cư với cầu thủ, với CLB. Đó cũng là lý do vì sao các quan chức của ta đi xem J-League của người Nhật cứ thắc mắc vì sao hết trận mà người hâm mộ vẫn nán lại vỗ tay chờ cầu thủ đội mình đến để chào và động viên bất kể đội nhà thắng hay thua.

Câu chuyện Công Phượng đi phát tờ rơi, với cộng đồng người Nhật, với các Việt kiều Nhật hay du học sinh Việt Nam tại Nhật chẳng có ai sốc cả mà còn ủng hộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.