Công Phượng có xứng đáng mang băng đội trưởng U-22 VN?

(PLO)- Trong vài trận giao hữu gần đây, Công Phượng luôn là đội trưởng của U-22 Việt Nam nhưng lần này bỗng dưng HLV Hữu Thắng thận trọng và có vẻ bí hiểm hơn.

Khác với những lần tập trung đội tuyển trước đây, HLV Hữu Thắng chưa có cuộc họp nội bộ bầu đội trưởng đội tuyển U-22 Việt Nam và cũng không chỉ định ai đeo băng thủ quân. Điều này khiến dư luận dấy lên câu hỏi: Liệu tiền đạo Công Phượng có đủ phẩm chất và xứng đáng trở thành đội trưởng U-22 Việt Nam cả ở đấu trường vòng loại U-23 châu Á sắp tới lẫn SEA Games 29?

Có một chi tiết nhỏ trong cuộc đón tiếp đại diện Tổng cục TDTT ghé thăm, Công Phượng dù chưa chính thức đeo băng đội trưởng vẫn thay mặt đội nhận hoa từ lãnh đạo. Điều này có thể ngầm hiểu cầu thủ của HA Gia Lai là thủ quân của U-22 Việt Nam cho các sân chơi quốc tế.

Đội trưởng Công Phượng trong trận tiếp U-23 Malaysia. Ảnh: HUY PHẠM

Thế nhưng HLV Hữu Thắng lại chưa công khai thừa nhận điều đó. Ông chia sẻ với báo giới về tiêu chí chọn lựa cầu thủ đứng đầu đội tuyển trong tập luyện và sinh hoạt phải có tư cách, có tiếng nói trọng lượng với đồng đội. Dĩ nhiên đội trưởng phải có chuyên môn vượt trội, bản lĩnh trên sân bóng như một chỗ dựa cả lối chơi và tinh thần. Thêm một chút thử thách cho đội trưởng U-22 Việt Nam như cách chọn lựa mới của ban huấn luyện là phải biết cách ứng xử, “ăn nói” để dành cho những cuộc đối đáo với truyền thông quốc tế.

Tập hợp các điều kiện cần có của một đội tuyển, người ta lại thấy dáng dấp của… Xuân Trường chứ không hẳn thuộc về Công Phượng. Tuy nhiên, so sánh về tầm ảnh hưởng khác, như sự nổi tiếng cả trong nước lẫn sức hút với truyền thông quốc tế, Công Phượng có vẻ nổi hơn.

Xuân Trường cũng xứng đáng với tư cách thủ lĩnh. Ảnh: HUY PHẠM

Cũng cần biết trong hai trận giao hữu với U-23 Malaysia và U-20 Argentina, HLV Hữu Thắng chỉ định ngay Công Phượng đeo băng đội trưởng rồi mới lấy biểu quyết của tập thể mà không cần qua bỏ phiếu kín. Có khi ông thầy trẻ muốn chơi đòn tâm lý với Công Phượng khi tiết lộ việc chọn tiền đạo này là nhằm giúp anh ý thức hơn với vai trò của mình để hoàn thiện hơn về chuyên môn.

HLV Hữu Thắng trong những chia sẻ gần đây thường nhắn nhủ báo chí đừng tạo thêm nhiều áp lực cho Công Phượng. Rằng chân sút này cũng như các đồng đội khác trên tuyển, không nên đòi hỏi Công Phượng phải gắng gượng làm một điều gì đó. Việc giới truyền thông chú ý quá nhiều đến tiền đạo của HA Gia Lai sẽ khiến anh này gánh nặng áp lực.

Dĩ nhiên HLV Hữu Thắng vẫn có phương pháp giải tỏa sức ép cho các học trò nói chung và Công Phượng nói riêng để tất cả cùng nhìn về một hướng cho cái đích chung. Nhưng ở lần này, việc ban huấn luyện đội U-22 Việt Nam trao chiếc băng đội trưởng cho một cầu thủ, ngoài sức ảnh hưởng đến tâm lý và cách chơi của đồng đội còn từ chính bản thân cầu thủ đó phải có một thần kinh thép.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.