Công nghiệp bán dẫn: Chuẩn hóa đào tạo và mở rộng tuyển sinh

(PLO)- Xu hướng chọn ngành học gắn với công nghiệp bán dẫn ngày càng rõ nét, phản ánh sự quan tâm ngày một lớn của xã hội đối với lĩnh vực công nghệ mũi nhọn này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, một trong những trọng tâm được thảo luận là công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố được xác định là then chốt để Việt Nam từng bước làm chủ chuỗi giá trị trong ngành bán dẫn.

Theo Bộ GD&ĐT, công tác tuyển sinh ngành STEM và bán dẫn đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực. Năm 2025, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các ngành STEM đạt 222.454 thí sinh, tăng 41.881 thí sinh đăng ký vào mã ngành này so với năm trước.

Các ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin có 54.359 thí sinh đăng ký nguyện vọng một, tăng 2.183 thí sinh so với đợt một năm 2024. Ngành trí tuệ nhân tạo cũng chứng kiến sức hút mạnh mẽ với 2.754 thí sinh đăng ký - vượt xa năm trước.

Theo Bộ GD&ĐT, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng chọn ngành học gắn với công nghiệp bán dẫn ngày càng rõ nét, phản ánh sự quan tâm ngày một lớn của xã hội đối với lĩnh vực công nghệ mũi nhọn này.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng xu hướng chọn ngành học gắn với công nghiệp bán dẫn ngày càng rõ nét. Ảnh: VGP
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhận định xu hướng chọn ngành học gắn với công nghiệp bán dẫn ngày càng rõ nét. Ảnh: VGP

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết thêm, ngay sau khi có kết luận của Thủ tướng tại phiên họp đầu tiên, Bộ đã khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai với nhiều nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo đồng bộ trong toàn ngành.

Theo đó, Bộ đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học xây dựng đề án thành lập phòng thí nghiệm bán dẫn cấp cơ sở, phục vụ công tác đào tạo nhân lực. Tính đến nay, đã có 9 cơ sở giáo dục đại học hoàn thành đề án và gửi về Bộ.

Các đề xuất này đã được tổng hợp, trình sang Bộ KH&ĐT (nay là Bộ Tài chính), nơi Hội đồng thẩm định đã được thành lập để đánh giá chi tiết.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cũng thẳng thắn nhìn nhận một số vướng mắc hiện nay, đặc biệt là năng lực và kinh nghiệm đào tạo ngành bán dẫn tại nhiều cơ sở giáo dục đại học trong nước còn chưa đồng đều, còn thiếu hệ sinh thái học thuật, công nghệ và hợp tác quốc tế sâu rộng.

Để khắc phục, Bộ đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo, cử giảng viên và sinh viên trao đổi nhằm học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia tiên tiến. Đồng thời, cần cơ chế phối hợp giữa các trường đại học trong nước, từ đó hình thành một hệ sinh thái đào tạo mạnh mẽ và hiệu quả hơn cho ngành bán dẫn.

Bộ GD&ĐT cũng kiến nghị Bộ Tài chính sớm thẩm định và phê duyệt 9 dự án phòng thí nghiệm đã được trình từ cuối năm 2024. Đây là những dự án có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ việc đào tạo nhân lực cho ngành.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, Việt Nam đang bắt đầu tham gia vào các công đoạn như sản xuất thiết bị, vật liệu, linh kiện bán dẫn, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn.

Đặc biệt, đang hướng tới khánh thành nhà máy sản xuất chip đầu tiên của Viettel.

Và để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Bộ Tài chính đề xuất thu hút FDI có chọn lọc, hình thành 100 doanh nghiệp thiết kế, một nhà máy chế tạo chip có quy mô nhỏ và 10 nhà máy đóng gói, kiểm thử và bán dẫn.

Cùng với đó, đào tạo chuyên sâu về công nghiệp bán dẫn cho 1.300 giảng viên và xây dựng 4 phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung cấp quốc gia và các phòng thí nghiệm cấp cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.