Công dân Nam Phi bị giam ở Nội Mông, nghi âm mưu khủng bố

(PLO) - Trung Quốc đã cáo buộc các thành viên một tổ chức phi chính phủ Nam Phi có liên quan đến khủng bố. Nhóm 20 người của Quỹ Gift of the Givers, đã bị bắt giữ vào sáng thứ sáu tuần trước tại sân bay Ordos ở Mông Cổ trong một chuyến tham quan 47 ngày.
Sáu người Anh và năm công dân Nam Phi đã được thả, trong khi một số người khác mang quốc tịch Anh, Nam Phi và Ấn Độ vẫn bị cảnh sát giam giữ.
Các vụ bắt giữ đã không được công bố cho đến khi công ty du lịch thông báo và nhóm người này đã thay đổi lịch trình.

Các bài báo chỉ ra rằng nhóm đối tượng đã bị bắt giữ vào cuối tuần qua, trong thời gian đó họ đã bị cấm tiếp xúc với các đại sứ quán nước mình ở Trung Quốc, các thành viên gia đình hoặc người đại diện hợp pháp. Điện thoại di động của họ cũng đã bị tịch thu.

Trung Quốc đã cáo buộc nhóm người Nam Phi có liên quan đến khủng bố

Theo các báo cáo, nhóm người này đang bị nghi ngờ có liên kết với một nhóm khủng bố và ít nhất một trong số họ đã từng xem bộ phim tuyên truyền khủng bố trong phòng khách sạn. Một thân nhân của một trong những kẻ tình nghi trả lời các phóng viên rằng nhóm người này đã xem một phim tài liệu Genghis Khan và đang không hiểu tại sao họ bị giam giữ.

Quỹ Gift of the Givers khẳng định trên trang Facebook của mình rằng không ai trong số các thành viên trong tổ chức của họ đã bị bắt giữ có liên kết chống khủng bố.

"Phía Trung Quốc phải cung cấp các bằng chứng và chứng cứ rõ ràng chỉ ra nhóm người Nam Phi có dính líu đến chống khủng bố, trách nhiệm của họ và đưa họ ra xét xử. Ngoài ra, phía Trung Quốc phải thả họ ngay lập tức và vô điều kiện", một bài đăng trên Facebook nói thêm rằng các điều kiện trong các trung tâm giam giữ là không đảm bảo.

Quỹ đã kêu gọi ông Cyril Ramaphosa, Phó Tổng thống Nam Phi hiện đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc, để nêu giải quyết vấn đề ở cấp độ cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.