Công chúa Thái Lan xin lỗi người dân vì đã “gây rắc rối“

(PLO)- Ủy ban Bầu cử yêu cầu Tòa án Hiến pháp giải tán đảng Thai Raksa Chart thân nhà Thaksin vì đã đề cử Công chúa Ubolratana ra tranh cử.

Công chúa Thái Lan Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, chị Nhà vua Maha Vajiralongkorn ngày 12-2 lên tiếng xin lỗi vì “gây rắc rối” cho người dân Thái Lan trước cuộc bầu cử vào tháng tới.

“Tôi xin lỗi vì ý định thật lòng đóng góp cho đất nước và người dân Thái Lan của tôi đã gây ra những rắc rối mà lý ra không nên có vào thời điểm này”, hãng tin Reuters dẫn phát ngôn Công chúa Ubolratana viết trên trang Instagram tối 12-2.

Công chúa Thái Lan Ubolratana Rajakanya vừa công khai xin lỗi người dân vì đã “gây rắc rối”. Ảnh: REUTERS

Công chúa Thái Lan Ubolratana Rajakanya vừa công khai xin lỗi người dân vì đã “gây rắc rối”. Ảnh: REUTERS

Công chúa Ubolratana lên tiếng xin lỗi chỉ một ngày sau khi Ủy ban Bầu cử loại tên bà khỏi danh sách chính thức các ứng viên tranh cử thủ tướng.

Công chúa Ubolratana được đảng Thai Raksa Chart cho là thân với đảng Pheu Thai của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra giới thiệu ra tranh cử vào ngày 8-2. Tuy nhiên Ủy ban Bầu cử cho rằng các thành viên gia đình hoàng gia nên đứng bên ngoài chính trị. Trước đó, Nhà vua Maha Vajiralongkorn cũng lên tiếng rằng việc Công chúa Ubolratana ra tranh cử thủ tướng là không phù hợp và không đúng hiến pháp.

Chuyện tham gia tranh cử của Công chúa Ubolratana chưa hề có tiền lệ và gây chấn động lớn ở Thái Lan, đất nước mà trước nay hoàng gia luôn đứng bên ngoài chính trị.

Công chúa Ubolratana năm nay 67 tuổi, là con đầu của Nhà vua quá cố Bhumibol Adulyadej, nhưng đã từ bỏ tước vị hoàng gia sau khi cưới một công dân Mỹ vào năm 1972. Sau khi ly hôn, bà trở lại Thái Lan và tại đây bà vẫn được người dân Thái xem là một thành viên của gia đình hoàng gia.

Công chúa Thái Lan Ubolratana Rajakanya trong chuyến thăm khu triển lãm của Thái Lan tại Hong Kong năm 2010. Ảnh: AFP

Công chúa Thái Lan Ubolratana Rajakanya trong chuyến thăm khu triển lãm của Thái Lan tại Hong Kong năm 2010. Ảnh: AFP

Hôm 13-2, Ủy ban Bầu cử cũng đã yêu cầu Tòa án Hiến pháp giải tán đảng Thai Raksa Chart vì đã đứng ra đề cử Công chúa Ubolratana ra tranh cử. Luật bầu cử cấm lôi kéo hoàng gia vào các chiến dịch chính trị.

Cuộc bầu cử ngày 24-3 tới được xem là cuộc cạnh tranh giữa hai lực lượng ủng hộ Thủ tướng Prayuth Chan-ocha và ủng hộ gia đình Thaksin. Hai anh em cựu thủ tướng nhà Thaksin đều bị quân đội đảo chính và đang phải sống lưu vong tránh tù tội, nhưng ảnh hưởng với trong nước vẫn rất lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.