Công chúa Nhật lần đầu giới thiệu hôn phu thường dân

(PLO)- Công chúa Nhật Ayako và bạn trai thường dânKei Moriya ngày 2-7 xuất hiện trong buổi họp báo xác hôn lễ sẽ được cử hành vào tháng 10 năm nay.

Hôm 2-7, Hoàng gia Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp báo, chính thức giới thiệu hôn phu của Công chúa Ayako, con gái của em họ của Nhật hoàng Akihito - Hoàng thân quá cố Takamado, theo CNN.

Chia sẻ trước công chúng, công chúa Nhật cho biết : “Sau một năm quen biết, trong một lần hẹn hò trong nhà hàng, anh ấy cầu hôn tôi. Việc này quá đột ngột, tôi nói sẽ suy nghĩ lại và trả lời sau. Sau khi được sự đồng ý của gia đình và bạn bè, tôi đã chấp nhận lời cầu hôn ấy”.

Công chúa Nhật Ayako và hôn phu thường dân Kei Moriya. Ảnh: CNN

“Tôi đã tìm thấy niềm vui và nhận được lời chúc mừng từ Nhật hoàng và Hoàng hậu, tôi muốn giữ cho riêng mình những lời chúc phúc đó” - công chúa Ayako chia sẻ.

Công chúa Ayako và anh Moriya vừa khiến công chúng ngạc nhiên khi công bố sẽ kết hôn vào tháng 10 năm nay. Với quyết định này, Ayako sẽ từ bỏ tư cách thành viên hoàng gia của mình, chiếu theo luật Hoàng gia Nhật Bản.

Ayako trở thành công chúa thứ hai của Nhật Bản từ bỏ tước vị hoàng gia để kết hôn với thường dân trong hai năm qua. Thành viên Hoàng gia Nhật chính thức giảm xuống còn 18 người.

Năm 2017, công chúa Mako, 26 tuổi, cháu gái lớn nhất của Nhật hoàng Akihito, đã tuyên bố sẽ đính hôn với người bạn học Kei Komuro, cũng là một thường dân. Hôn lễ của họ được hoãn đến năm 2020 với lý do “chưa chuẩn bị kịp”.

Trước đó, công chúa Noriko, 29 tuổi, con gái thứ 2 của cố Hoàng thân Takamado, cũng từ bỏ tước vị của mình trong hoàng thất khi kết hôn với giáo sĩ Kunimaro Senge năm 2014.

Moriya, có người mẹ qua đời vào năm 2015, cho biết: “Anh đã bị thu hút bởi sự chân thành và trái tim biết thông cảm của công chúa khi anh vô tình chia sẻ với cô về sự qua đời của người mẹ”.

Công chúa với hy vọng tràn trề: Chúng tôi sẽ gây dựng một gia đình hạnh phúc, cả hai đều hiểu được sự mất mát người thân đau đớn như thế nào vì thế tình cảm gia đình đối với chúng tôi là trên hết. Chúng tôi sẽ sống vui và hạnh phúc mỗi ngày”.

Cặp đôi sẽ tổ chức lễ đính hôn vào 12-8 và lễ cưới vào ngày 29-10 tại đền Meiji Jing (Tokyo).

Trước đó, hôm 26-6 cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo con gái út của hoàng thân quá cố Takamado (em họ Nhật hoàng Akihito) là Ayako sẽ kết hôn với Kei Moriya, 32 tuổi, một nhân viên vận tải biển của hãng NYK Line, theo CNN.

Công chúa Ayako, người có bằng thạc sĩ về phúc lợi xã hội, và Moriya quen biết qua sự giới thiệu của công nương Takamado, mẹ của Ayako, vào tháng 12 năm ngoái. Công nương quen biết cha mẹ của Kei khi tham gia hoạt động của một tổ chức phi chính phủ và đã giới thiệu cho Ayako với hy vọng con gái bà sẽ được truyền cảm hứng bởi các hoạt động phúc lợi toàn cầu.

Tuy nhiên, qua tiếp xúc và tìm hiểu, họ còn phát hiện cả hai đều yêu thích trượt tuyết, đọc sách và du lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.