Công bố tình huống khẩn cấp trên Quốc lộ 1 và đường Trường Sơn Đông

(PLO)- Phạm vi công bố tình huống khẩn cấp gồm các đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 và đường Trường Sơn Đông đi qua địa bàn Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên đường Trường Sơn Đông và Quốc lộ 1 qua các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Phạm vi công bố tình huống khẩn cấp gồm các đoạn tuyến đi qua địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ tại Nam Trung Bộ vừa qua, đường Trường Sơn Đông bị hư hỏng nặng tại các vị trí Km112+720, Km175C+950, đoạn Km404+800 - Km405+000, Km449+000 và Km462+250.

quoc-lo-1.jpg
Đợt mưa lũ vừa qua, ngành đường bộ phải xử lý các tình huống khẩn cấp để thông đường. Ảnh: V.LONG

Trên tuyến Quốc lộ 1, các điểm hư hỏng và sạt lở được ghi nhận tại đoạn Km1339+300, Km1360+860 và Km1371+1000. Các đoạn tuyến này đều thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam).

Với việc công bố tình huống khẩn cấp, Khu Quản lý đường bộ III được phép áp dụng cơ chế đặc thù, bố trí vốn và nhân lực để thi công ngay, khắc phục hậu quả thiên tai mà không cần thực hiện các thủ tục lập hồ sơ, đấu thầu theo quy trình thông thường.

Về hiện trạng giao thông, Quốc lộ 1 và đường Trường Sơn Đông hiện không còn đoạn nào phải cấm đường, tuy nhiên đơn vị quản lý đang tiếp tục sửa chữa dứt điểm các vị trí hư hỏng.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam sau khi thông tuyến phải phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ GTVT cùng các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá lại hiện trạng.

Mục tiêu là xây dựng phương án kiên cố hóa đối với những vị trí xung yếu, thường xuyên sụt trượt, ngập úng khi mưa lũ kéo dài, đảm bảo tính ổn định và bền vững của công trình để đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm