Công bố thêm 1.250 trang email của bà Clinton

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 4-11 đã công bố 1.250 email đã bị xóa của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong thời gian đương chức ngoại trưởng. 

RT cho biết hầu hết email này là email trao đổi giữa bà Clinton và người trợ lý Huma Abedin.

Trong số đó, hai email được gửi tới bà Abedin để in ra hồi tháng 8-2009 cho thấy vai trò của Tổng thống Costa Rica Oscar Arias trong công cuộc thay đổi chế độ được Mỹ hậu thuẫn ở Honduras.

Một email khác từ trợ lý thân cận của bà là ông Sidney Blumenthal cho thấy các chiến lược và dự báo về Trung Quốc.

Hillary Clinton.

Bộ Ngoại giao Mỹ công bố thêm hơn 1.200 email liên quan tới bà Hillary Clinton. Ảnh: RT

“Trung Quốc vốn không phải là một quốc gia ổn định vì đang bị chia rẽ sâu sắc bởi sự phân chia sắc tộc/ngôn ngữ/tôn giáo cũng như bất bình đẳng kinh tế và xã hội đang lớn hơn qua từng ngày khi một lượng lớn các nhà tỉ phú không chia sẻ lợi ích” - ông Sid Blumenthal viết trong email gửi bà Clinton hồi tháng 11-2009.

Trong email, ông Sid nói thêm khả năng Trung Quốc vỡ nợ sẽ “thuận lợi cho việc xem xét thiết kế chính sách”.

Trong một email hồi tháng 4-2009, Cheryl Mills, Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao Mỹ, báo động với bà Clinton về một vụ xâm phạm dữ liệu tại Cơ quan lưu trữ quốc gia.

Một email khác cho thấy Chelsea Clinton, con gái của bà Clinton, đã kiến nghị mẹ cô giúp cô đảm bảo thị thực cho một người bạn “giấu tên” của cô ở Long hồi tháng 1-2012 để tới Mỹ xin việc.

Một email khác Hillary Clinton và một trợ lý cấp cao thảo luận về cách gửi một điện thoại di động an toàn sử dụng FedEx và những gì liên quan tới vụ bê bối xâm hại tình dục trẻ em của cựu nghị sĩ Anthony Weiner.

RT cho hay đây là một trong số các loạt email cuối cùng liên quan tới ứng viên đảng Dân chủ được công bố trước ngày cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống vào 8-11.

Dự kiến trong ngày 4-11, thêm 350 trang email liên quan tới bà Clinton được công bố.

Công bố số email này là kết quả của việc nhóm theo dõi hợp pháp bảo thủ Judicial Watch và nhà báo Jason Leopold của hãng VICE News gửi đơn kiện nhằm tìm kiếm thông tin về nhiệm kỳ làm Ngoại trưởng Mỹ của bà Clinton.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.