Công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết của gấu trúc Le Le

(PLO)- Theo kết quả khám nghiệm tử thi được các nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ công bố, gấu trúc Le Le chết là do bệnh tim.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kết quả khám nghiệm tử thi được các nhà khoa học Trung Quốc (TQ) và Mỹ công bố hôm 26-2, gấu trúc Le Le chết là do bệnh tim. Các chuyên gia cũng sẽ tiến hành thêm nhiều xét nghiệm để xác nhận chính xác nguyên nhân, tờ South China Morning Post đưa tin.

Gấu trúc Le Le qua đời vào ngày 1-2. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Gấu trúc Le Le qua đời vào ngày 1-2. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Gấu trúc Le Le qua đời vào ngày 1-2 tại sở thú Memphis, bang Tennessee, Mỹ. Trước đó, Le Le dự kiến được đưa trở về TQ sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn 20 năm.

Sau khi Le Le qua đời, Hiệp hội Sở thú TQ cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để Ya Ya - một con gấu trúc khác ở sở thú Memphis - trở về nhà.

“Phía TQ và Mỹ đang liên lạc để Ya Ya có thể được đưa trở lại TQ càng sớm càng tốt” - Hiệp hội Sở thú TQ cho biết hôm 26-2. Cơ quan này cũng xác nhận phía TQ đã cấp giấy phép nhập khẩu, kiểm dịch và xác nhận địa điểm cách ly cho Ya Ya.

Sau khi kiểm tra Ya Ya tại sở thú và xem xét các báo cáo y tế, các chuyên gia TQ cho biết Ya Ya bị rụng lông do bệnh ngoài da nhưng vẫn ăn uống tốt và có cân nặng ổn định.

Gấu trúc Le Le và gấu trúc Ya Ya. Nguồn: IN DEFENSE OF ANIMALS

Gấu trúc Le Le sinh năm 1998 và được gửi đến sở thú Mỹ cùng với Ya Ya vào năm 2003. Vào tháng 12-2022, sở thú Memphis cho biết hai con gấu trúc này sẽ được đưa trở lại TQ vào đầu năm 2023 sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn.

Theo South China Morning Post, trong nhiều thập niên, TQ đã gửi gấu trúc đến các nước như một phương thức ngoại giao để tăng cường quan hệ. Năm 1972, sau khi Tổng thống Mỹ khi đó là ông Richard Nixon đến TQ, nước này đã tặng gấu trúc Ling Ling và Xing Xing cho Mỹ. Ngoài ra, TQ cũng gửi gấu trúc đến Nhật (9 con), Hàn Quốc (4 con).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.