Công bố nguyên nhân cháy thảm khốc đám cưới làm hơn 100 người chết

(PLO)- "Sơ suất nghiêm trọng" và thiếu biện pháp an toàn là nguyên nhân gây ra vụ cháy đám cưới nghiêm trọng ở thị trấn Hamdaniya (Iraq) khiến hơn 100 người chết, hơn 150 người bị thương.

Ngày 1-10, Bộ trưởng Nội vụ Iraq - Abdul Amir al-Shammar công bố kết quả điều tra chính thức của chính phủ về vụ cháy thảm khốc đám cưới tại thị trấn Hamdaniya, thuộc tỉnh Nineveh (phía bắc Iraq) khiến hơn 100 người chết và hơn 150 người bị thương, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, nguyên nhân gây ra vụ cháy là do "sơ suất nghiêm trọng" của chủ sở hữu hội trường đám cưới và ba nhân viên khác, trong đó có việc đã chứa quá số người quy định. Hội trường nơi xảy ra vụ cháy chỉ có sức chứa tối đa 400 người trong khi có đến 900 người có mặt tại địa điểm trên hôm xảy ra vụ cháy.

Ngoài ra, thiết kế của trung tâm sảnh cưới cũng vi phạm các yêu cầu hướng dẫn an toàn. Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Iraq, sảnh cưới nơi đám cháy bùng phát được bao phủ bởi các tấm ecobond giá rẻ rất dễ cháy.

230927093605-02-iraq-wedding-fire-update.jpg
Hiện trường bên trong hội trường đám cưới nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: REUTERS

“Những sơ suất nghiêm trọng đã vô tình khiến vụ cháy xảy ra. Việc hội trường đám cưới sử dụng các vật trang trí dễ cháy nổ cũng khiến ngọn lửa lan ra nhanh chóng” - ông Shammari tuyên bố.

Theo kết quả điều tra, ngọn lửa bùng phát khiến những người đến dự tiệc mắc kẹt bên trong sảnh cưới. Các đội cứu hộ đã phải vật lộn để tiếp cận những người bị nạn vì có rất ít lối thoát hiểm và những cửa thoát hiểm tại hội trường này rất nhỏ.

Tính đến hết ngày 1-10, có ít nhất 150 người bị thương và 107 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Hội đồng điều tra đã đề xuất chính phủ những biện pháp hỗ trợ tài chính cho gia đình của những người chết và bị thương.

Thủ tướng Mohammed Shia Al-Sudani đã đến thăm các nạn nhân của vụ cháy tại hai bệnh viện địa phương và cam kết buộc những người có liên quan phải chịu trách nhiệm cho hậu quả này.

Ngoài ra, ông Mohamed Shia al-Sudani đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.