Công bố doanh thu trạm BOT trên quốc lộ 1 ở Quảng Nam

(PLO)- Sau 10 ngày giám sát, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhận thấy trạm BOT trên quốc lộ 1 tại Quảng Nam có doanh thu mỗi ngày là 385 triệu đồng, thấp hơn mức báo cáo trước đó.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT kết quả kiểm tra, giám sát việc thu phí tại trạm thu phí Km997+639, thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo đó, sau 10 ngày giám sát (từ ngày 17 đến 27-7), cho thấy số thu phí tại trạm này là trên 3,8 tỉ đồng, bình quân mỗi ngày trên 385 triệu đồng.

Con số này tăng 6,76% so với bình quân một ngày trong 10 ngày cùng kỳ tháng trước (hơn 360 triệu đồng), và tăng 16,93% so với số thu bình quân một ngày trong 6 tháng liền kề (từ tháng 12-2017 đến tháng 5-2020, hơn 329 triệu đồng).

Trạm thu phí trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam

Cạnh đó, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – Công ty cổ phần (chủ đầu tư), chưa lắp đặt bảng công khai thông tin điện tử tại trạm thu phí theo quy định. Hệ thống thu phí không dừng trong thời gian kiểm tra, thỉnh thoảng bị lỗi, mất kết nối. Một số lượt xe miễn phí qua trạm chưa đúng đối tượng.

Trên cơ sở kiểm tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, khắc phục những tình trạng trên. Chấm dứt việc cho xe miễn phí qua trạm không đúng đối tượng.

Chủ đầu tư cũng được yêu cầu bổ sung vào doanh thu thu phí tháng 7-2020 số tiền trên 1,5 triệu đồng tương ứng với 50 lượt xe ưu tiên không đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc sao lưu dữ liệu thu phí theo quy định.

Đối với Công ty TNHH thu phí tự động VETC, Tổng cục Đường bộ yêu cầu khắc phục hiện tượng hệ thống thu phí ETC thỉnh thoảng bị lỗi, đảm bảo công tác thu phí và lưu trữ dữ liệu theo quy định….

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm