Công bố 5 bản đồ Pháp tấn công Sài Gòn chưa từng được tiết lộ

(PLO)- Đây là nguồn tư liệu do Sở TT&TT TP.HCM và Tạp chí Xưa & Nay cung cấp lần đầu tiên được đưa đến người dân TP.HCM và du khách trong và ngoài nước.

Sáng 30-11, Sở TT&TT TP.HCM phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cùng các nhà xuất bản, công ty sách tại TP.HCM khai mạc “Tuần lễ sách kỷ niệm 320 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM” tại đường sách TP.HCM. Tuần lễ này sẽ diễn ra từ ngày 30-11 đến 9-12.

Tiểu cảnh Sài Gòn xưa tái hiện tại đường sách để du khách chụp ảnh. Ảnh: HÒA BÌNH

Tại đây, lần đầu tiên năm bản đồ gốc về chiến sự Pháp tấn công Sài Gòn từ năm 1859 đến 1863 chưa từng được công bố đã được đem ra triển lãm tại đường sách TP.HCM để người dân có thể tiếp cận. Đó là các bản đồ: Bản đồ sông Sài Gòn 1859 do Bộ Hải quân Công binh Pháp vẽ; bản đồ Sài Gòn 1860 của trinh sát Công binh Pháp ngày 19-7-860; bản đồ Sài Gòn 1861 về chiến tuyến Kỳ Hòa và phác đồ vị trí các đồn và các tàu Pháp ở Nam kỳ (tháng 11-1861); bản đồ cảng Sài Gòn 1863 của Chuẩn Đô đốc Grandière; bản đồ Sài Gòn 1866 của Hải quân Pháp. Các bản đồ này là nguồn tư liệu do Sở TT&TT TP.HCM và Tạp chí Xưa & Nay cung cấp.

Ngoài ra, tại đường sách TP.HCM còn triển lãm những hình ảnh về Sài Gòn xưa qua các bức ảnh panaroma, các tấm bản đồ cổ Sài Gòn qua các giai đoạn: 1799, 1860, 1864, 1870, 1875, 1878, 1881, 1882, 1893, 1895, 1898, 1911, 1920, 1922… Đồng thời tại đây cũng  trưng bày những tựa sách giới thiệu về các giai đoạn hình thành và phát triển của Sài Gòn-TP.HCM được chia theo chủ đề: Về lịch sử - địa lý - văn hóa; Sài Gòn-TP.HCM qua hai cuộc kháng chiến; văn học-tản văn.

Tại đường sách cũng có những panô, tiểu cảnh về Sài Gòn xưa cho du khách chụp ảnh lưu niệm.

Các hoạt động diễn ra trong tuần lễ trên gồm:

- Giới thiệu bộ sách Vùng đất Nam bộ - Quá trình hình thành và phát triển của GS Phan Huy Lê lúc 9 giờ ngày 2-12.

- Giới thiệu, giao lưu sách của tác giả Phong Việt lúc 15 giờ ngày 8-12.

- Giới thiệu bộ sách Văn chương Sài Gòn - ba tập và giao lưu tác giả Trần Nhật Vy lúc 9 giờ ngày 9-12.

- Địa điểm: Sân khấu A - đường sách TP.HCM. 

- Góc vui chơi và vẽ tranh cho thiếu nhi với chủ đề “Thành phố ước mơ”, “Xe tuổi thơ”, “Tạp hóa tuổi thơ”.

Hình ảnh các bản đồ lần đầu tiên được công bố:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.