Con trai cựu Thủ tướng Lý Bằng từ chức chủ tịch tỉnh Sơn Tây

(PLO)- Nguyên do ông Lý Tiểu Bằng từ chức chưa được công khai, tuy nhiên có khả năng là để làm bộ trưởng Giao thông.

Ông Lý Tiểu Bằng, con trai lớn của nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng (thời gian 1987-1998), vừa từ chức chủ tịch tỉnh Sơn Tây ngày 31-8 vừa qua, tin từ Tân Hoa xã (Trung Quốc).

Đơn xin từ chức của ông Lý Tiểu Bằng đã được Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn Tây chấp nhận. Phó Chủ tịch tỉnh Sơn Tây Lâu Dương Sinh được điều động làm quyền chủ tịch tỉnh thay ông Lý Tiểu Bằng.

Năm nay 57 tuổi, ông Lý Tiểu Bằng có tám năm kinh nghiệm làm việc tại tỉnh Sơn Tây. Trước khi bước vào chính trường, ông Lý Tiểu Bằng có hơn 20 năm làm việc trong ngành công nghiệp năng lượng và giữ vị trí cao trong tập đoàn năng lượng nhà nước Hoa Năng.

Lý Tiểu Bằng (phải, hàng đầu) từ chức Chủ tịch tỉnh Sơn Tây có thể để làm Bộ trưởng Giao thông.

Lý Tiểu Bằng (phải, hàng đầu) từ chức chủ tịch tỉnh Sơn Tây có thể để làm bộ trưởng Giao thông. Ảnh: SCMP

Tháng 5-2008, ông Lý Tiểu Bằng được đưa vào Ban Thường trực Đảng bộ tỉnh Sơn Tây. Chưa tới một tháng sau, ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch tỉnh. Năm 2010, ông làm phó chủ tịch thường trực. Tháng 12-2012, ông Lý Tiểu Bằng trở thành chủ tịch tỉnh. Cuối năm 2012 được bầu làm ủy viên dự khuyết tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18.

Thời gian ông Lý Tiểu Bằng cầm quyền trùng với thời gian chính phủ Trung Quốc tiến hành cuộc truy quét tham nhũng. Nhiều quan chức cấp cao ở Sơn Tây đã ngã ngựa.

Ông Lý Tiểu Bằng ra đi để lại cho người kế nhiệm Lâu Dương Sinh hàng loạt thách thức mà Sơn Tây đã phải đối mặt nhiều năm nay, mà thách thức lớn nhất là về kinh tế. Trong báo cáo tăng trưởng kinh tế 2015 của 31 tỉnh và khu vực công bố tháng 1 vừa rồi, tăng trưởng của tỉnh Sơn Tây đứng hàng thứ hai từ dưới lên. Tỉ lệ tăng GDP của Sơn Tây hiện đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1982.

Nguyên do ông Lý Tiểu Bằng từ chức chưa được công khai, tuy nhiên Tân Hoa xã dẫn lời một giáo sư luật Trung Quốc nhận định các vụ từ chức như thế này thường đồng nghĩa với việc thuyên chuyển công tác.

Trong khi đó báo South China Morning Post (Hong Kong) dẫn một số nguồn tin cho biết ông Lý Tiểu Bằng từ chức chủ tịch tỉnh Sơn Tây là để về Bắc Kinh làm bộ trưởng Giao thông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.