Còn hơn 2,2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin

(PLO)- Với 1,63 triệu thuê bao đã chuẩn hóa thông tin cho trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, số thuê bao chưa chuẩn hóa còn khoảng hơn 2,2 triệu thuê bao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Cục Viễn thông cho biết, tính đến hết 26-3, đã có 1,63 triệu thuê bao thực hiện chuẩn hóa thông tin để trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, chiếm 42,4% tổng số thuê bao mà các doanh nghiệp đã xác định cần thực hiện cập nhật thông tin trong đợt này.

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến thời hạn khóa một chiều đối với thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin với CSDLQG nhưng vẫn còn hơn 2, 2 triệu thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa. Ảnh: Thu Hà

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến thời hạn khóa một chiều đối với thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin với CSDLQG nhưng vẫn còn hơn 2, 2 triệu thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa. Ảnh: Thu Hà

Với số lượng thuê bao chưa trùng khớp thông tin với CSDLQG là gần 4 triệu mà các nhà mạng Viettel, VinaPhone và MobiFone ghi nhận, có nghĩa là còn hơn 2,2 triệu thuê bao chưa thực hiện cập nhật. Nếu không cập nhật, đến ngày 31-3, các thuê bao này sẽ bị các nhà mạng khóa liên lạc một chiều gọi đi.

Lý giải nguyên nhân số thuê bao chưa chuẩn hóa còn khá nhiều, đại diện một nhà mạng cho biết: “Nhiều khách hàng mặc dù đã nhận được thông báo nhưng vẫn chưa cập nhật lại thông tin theo hướng dẫn hoặc có thể có nhiều khách ít sử dụng SIM và do đó không nhận được thông báo”.

Để đẩy nhanh tiến độ, các nhà mạng đều cho biết đang liên tục khuyến nghị khách hàng đã nhận được thông báo qua các kênh chính thức của nhà mạng (qua tin nhắn, điện thoại, các phương tiện thông tin đại chúng...) cần sớm thực hiện chuẩn hóa để đảm bảo quyền lợi, tránh bị gián đoạn liên lạc một chiều.

Cục Viễn thông cũng đề nghị các nhà mạng tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để tất cả người sử dụng dịch vụ thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.