Con gái đại sứ Mỹ tại Nga xin lỗi vì lỡ lời '2 nhà độc tài'

(PLO)- Cô Abby Huntsman, dẫn chương trình kênh truyền hình Fox News, con gái đại sứ Mỹ tại Nga, phải xin lỗi vì lỡ miệng gọi hai ông Trump và Kim là hai nhà độc tài.

Abby Huntsman, người dẫn chương trình kênh truyền hình Fox News(Mỹ), con gái đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman, ngày 10-6 phải lên tiếng xin lỗi sau khi lỡ miệng gọi thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “cuộc gặp giữa hai nhà độc tài”.

Cô Huntsman lỡ lời buột ra câu này trong chương trình Fox và Những người bạn cuối tuần phát sóng ngày 10-6, trong lúc ông Trump đến Singapore chuẩn bị gặp thượng đỉnh ông Kim.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến sân bay Changi (Singapore) ngày 10-6, chuẩn bị gặp thượng đỉnh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un(giữa) đến sân bay Changi (Singapore) ngày 10-6, chuẩn bị gặp thượng đỉnh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

“Ông ấy đến đó. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bước xuống các bậc thang, đặt chân lên Singapore trong lúc chúng ta chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong-un.

Chúng ta đang sống trong thời khắc lịch sử, không kể đến điều gì diễn ra trong cuộc gặp đó giữa hai nhà độc tài. Điều chúng ta đang chứng kiến lúc này là lịch sử” - cô Huntsman nói trong chương trình Fox và Những người bạn cuối tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đến căn cứ không quân Paya Lebar (Singapore) tối 10-6, chuẩn bị gặp thượng đỉnh lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đến căn cứ không quân Paya Lebar (Singapore) tối 10-6, chuẩn bị gặp thượng đỉnh lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: REUTERS

Trong số khách mời tại chương trình có cựu Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci nhưng ông này đã không ngăn lời cô Huntsman, theo AP.

Sau khi hứng chỉ trích mạnh vì ăn nói lỡ lời, cô Huntsman phải công khai xin lỗi trên sóng Fox News cũng như trên Twitter sau đó: “Tôi xin lỗi về chương trình truyền hình. Tôi chưa bao giờ là người hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều có lúc lầm lỡ trong cuộc sống, tôi cũng có rất nhiều. Giờ hãy tập trung vào những điều thật sự quan trọng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.