Giải Vô địch Futsal Quốc gia 2018

Còn có sân chơi của sinh viên và tân binh VietFootball

(PL)- Cơ cấu các giai đoạn của giải cũng như địa điểm thi đấu từ giai đoạn vòng loại đến giải chính thức của giải vô địch Futsal Quốc gia Futsal HD Bank Cup 2018 gần như giống với giải năm ngoái. 

Tuy nhiên, giải năm nay còn tạo sân chơi cho sinh viên và có một tân binh đó là đội VietFootball.

Cơ bản giải futsal năm nay dựa trên quy chế và điều lệ giải các năm trước, tức đội đứng thứ nhất đến thứ sáu của giải VĐQG năm ngoái không phải qua vòng loại. Các đội từ thứ bảy đến 11 phải qua vòng loại. Năm đội phải đấu vòng loại diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng từ ngày 1 đến 9-5 gồm Cao Bằng, Tân Hiệp Hưng, Hoàng Thư Đà Nẵng, Sanest Tourist Khánh Hòa, Kim Toàn Đà Nẵng và một tân binh của giải là VietFootball.

Futsal Việt Nam sẽ mở rộng sân chơi nhưng cũng có những nỗi lo đặt ra quanh việc một ông chủ nhiều đội bóng lại vừa đá bóng vừa thổi còi. Ảnh: QUANG THẮNG

Vòng loại sẽ đá vòng tròn một lượt để chọn bốn đội có thứ hạng cao nhất vào giai đoạn 2 cùng sáu đội đạt tốp 6 năm 2017: Thái Sơn Nam (đương kim vô địch), Sanatech Khánh Hòa, HPN Phú Nhuận, Sanna Khánh Hòa, Sài Gòn và Thái Sơn Bắc.

Ngoài ra, năm nay ban tổ chức còn tạo điều kiện cho Futsal sinh viên thi đấu đồng hành cùng giải trên.

Sẽ xử lý các đội của bầu Tú nếu có dấu hiệu nhường điểm

Đó là khẳng định của Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh khi có PV đặt câu hỏi trong cuộc họp báo công bố nhà tài trợ là bầu Tú có đến 5-6 đội futsal liên quan vì vậy có thể dẫn đến việc các đội nhà của bầu Tú hợp tác với nhau theo kiểu đánh hội đồng thì sao.

Tất nhiên câu trả lời của Tổng Thư ký Hoài Anh chưa thỏa đáng vì ông Hoài Anh không phải là người trực tiếp điều hành giải và ông cũng dưới cơ bầu Tú rất xa khi ông bầu này còn là chủ tịch VFP, trưởng các ban điều hành giải và là tổng giám đốc VPF kiêm ủy viên thường trực VFF.

NG.H

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.