Còn 4 ngày nhưng trận Việt Nam - Malaysia đã bị đốt nóng

(PLO)-

Sáng 7-6, dư luận Malaysia lại dậy sóng với phát biểu của HLV Park Hang-seo, báo chí Malaysia cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc của đội tuyển Việt Nam đã áp dụng “chiến thuật xấu xí”. Thậm chí là họ còn dùng từ nặng hơn để chỉ trích HLV Park Hang-seo.

Malaysia sau trận thua 0-4 trước UAE giờ “thổi lửa” vào trận gặp Việt Nam. Ảnh: CTV

Qua đó dư luận Malaysia cũng kêu gọi đội nhà đừng có lung lạc để rơi vào cái bẫy của HLV Park Hang-seo.

Bài báo ở Malaysia còn cay cú nói rằng thầy trò ông Park thoát được trận làm khách trước Malaysia tại Bukit Jalil đầy áp lực nên hưng phấn và nói cho đã miệng. Bài báo trên còn dán lời tuyên bố mà họ cho rằng HLV Park Hang-seo phát biểu: “Tôi không tin Việt Nam sẽ thua Malaysia ở trận đấu vào đêm 11-6, trắng tay trong trận cầu đó, tôi sẽ từ chức không làm HLV các chiến binh sao vàng nữa!”.

Báo The Star giật tít: “Đừng mắc vào chiếc bẫy chiến thuật xấu xa của ông Park Hang-seo”. Bài báo này khá gay gắt và cay cú, đồng thời kêu gọi người hâm mộ và đội tuyển Malaysia trả lời bằng hành động.

Trong khi dư luận Malaysia thổi nóng trận Việt Nam - Malaysia thì HLV Tan Cheng Hoe lại rất bình thản nêu quan điểm: “Tôi không tin HLV Park Hang-seo tạo làn sóng tâm lý vào đội tuyển Malaysia. Mỗi HLV có phương pháp làm cho cầu thủ của mình thể hiện tốt nhất. Riêng tôi, tôi đang tập trung cao độ nhất và cố gắng thể hiện tốt nhất để đối đầu với đội tuyển Việt Nam”.

Khuya 7-6, HLV Tan Cheng Hoe đã thổ lộ với báo chí Malaysia và có lẽ cũng là để động viên chính mình khi nói: “Qua trận thua UAE 0-4 đã làm các cầu thủ Malaysia cảnh tỉnh và có sự chuẩn bị tốt hơn trong trận đối đầu với Việt Nam sắp tới”.

HLV Tan Cheng Hoe cũng cho biết thêm rằng sau khi thị phạm trận Việt Nam - Indonesia, ông sẽ phân tích kỹ lưỡng và lên phương án cho cầu thủ của mình trong trận đấu mang tính quyết định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.