Còn 10 ngày cho chiến dịch vàng của ông Park

(PLO)- Còn đúng 10 ngày rèn luyện cho chiến dịch vàng SEA Games 31, đội U-23 Việt Nam mới trải qua hai trận đá tập với U-20 Hàn Quốc giúp thầy Park chọn ra đội hình theo ông là hợp lý nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Học trò ông Park Hang-seo có một trận hòa 1-1 và thắng nhẹ 1-0 đội bóng đàn em U-20 Hàn Quốc cho thấy những tín hiệu vui lẫn nhiều điểm yếu mà thầy Park cần khỏa lấp từ nay cho đến ngày khai mạc 6-5 môn bóng đá nam SEA Games.

Ông Park đã tranh thủ cho cầu thủ chơi bóng thử nghiệm với quỹ thời gian eo hẹp rất cần sự tập trung và nỗ lực cao nhất. Duy nhất có hiệp 1 trận lượt về gặp U-20 Hàn Quốc chính là đội hình mà thầy Park cảm thấy ưng ý nhất đã hình thành bộ khung trong đầu ông.

Bên cạnh ba tuyển thủ quốc gia tăng cường gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, các cầu thủ U-23 dễ lấy suất đá chính là thủ môn Văn Toản, ba trung vệ Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Tài, hai biên Văn Xuân, Văn Đô, tiền vệ Hoàng Anh, tiền đạo Văn Tùng. Ông Park cũng sẽ chọn cầu thủ đa năng kiểu như tiền vệ Dụng Quang Nho biết đá trung vệ làm dự phòng cho đường dài SEA Games 31.

Nỗi lo của thầy Park là SEA Games 31, lứa cầu thủ đàn em của Hùng Dũng vẫn còn phải chỉnh sửa nhiều để đối đầu sòng phẳng với Thái Lan sau vòng bảng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nỗi lo của thầy Park là SEA Games 31, lứa cầu thủ đàn em của Hùng Dũng vẫn còn phải chỉnh sửa nhiều để đối đầu sòng phẳng với Thái Lan sau vòng bảng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo cũng còn nhiều nỗi lo sau quá trình dài tập huấn và chơi các giải đấu, U-23 Việt Nam còn bộc lộ những hạn chế. Khả năng ghi bàn là điểm yếu nhất, khi sau hai trận vòng loại U-23 châu Á, ba trận đá giao hữu ở Dubai, hai trận gặp U-20 Hàn Quốc, các chân sút ghi có bốn bàn.

Ông Park tính ra bình quân hơn 157 phút, học trò mới ghi một bàn là con số đáng lo ngại. Cả khi đội tuyển có tiền đạo giàu kinh nghiệm và hay nhất Tiến Linh có mặt đá 45 phút trận lượt về với đàn em Hàn Quốc, anh cũng chỉ có hai cú sút cầu môn. Việc thầy Park ưu tiên ba cầu thủ quá tuổi cho hàng tấn công đủ thấy ông rất cần giải quyết bàn thắng, điều quan trọng nhất của U-23 Việt Nam với tư thế đương kim vô địch cùng lợi thế sân nhà, hy vọng trong 10 ngày nữa sẽ đâu vào đấy.

Nỗi lo của ông Park là lực lượng thiếu chiều sâu, với sự chênh lệch trình độ chuyên môn giữa đội hình chính thức và dự bị.

Nỗi lo tiếp theo của ông Park là lực lượng thiếu chiều sâu, với sự chênh lệch trình độ chuyên môn giữa đội hình chính thức và dự bị. Khi có đầy đủ những quân bài hợp lý nhất, lối chơi của U-23 trơn tru và ngược lại. Ba hiệp đấu với U-20 Hàn Quốc bằng thành phần còn thử nghiệm, cách đá của họ chưa rõ nét và thiếu thuần thục. Điều này buộc thầy Park phải chọn lọc kỹ lưỡng và rèn luyện cho họ miệt mài hơn trong 10 ngày cuối cùng, để tất cả đều sẵn sàng lẫn hiệu quả cho những phương án 2, khi các trụ cột cần dưỡng sức hoặc chẳng may gặp chấn thương.•

Giữ cầu thủ tập đến giờ chót

Lẽ ra HLV Park Hang-seo sẽ rút gọn danh sách cuối cùng 20 cầu thủ chính thức cho SEA Games 31 sau hai trận giao hữu với U-20 Hàn Quốc nhưng ông vẫn giữ cả 32 cầu thủ tập luyện đến cận ngày khai mạc. Theo đó, một ngày trước trận ra quân tiếp U-23 Indonesia (ngày 6-5), ông Park mới gạch 12 cái tên dưới 23 tuổi. Học trò ông Park sẽ duy trì tập luyện hằng ngày tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 30-4 mới di chuyển lên Phú Thọ, địa điểm tổ chức các trận đấu bảng A, môn bóng đá nam SEA Games 31. Đây là giai đoạn tăng tốc cuối cùng buộc ông thầy người Hàn phải siết chặt kỷ cương với các học trò trong sinh hoạt và tập luyện. Ông yêu cầu toàn đội phải dành sự tập trung cao độ, không hời hợt trong tập luyện. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.