Cố vấn tổng thống Mỹ: 'Giấu thông tin về UFO là sai lầm lớn nhất’

(PLO) - Cố vấn viên của tổng thống Mỹ John Podesta cho biết ông xem việc bảo mật thông tin về UFO (vật thể bay không xác định) là một “thất bại lớn nhất” trong thời gian tại nhiệm tại Nhà Trắng.
Trên trang cá nhân trên Twitter của mình, cố vấn của ông Obama đã bày tỏ lòng tiếc nuối vì đã không công bố những tài liệu của chính phủ về hoạt động của UFO. 

Hãng tin Russia Day tiết lộ ông Podesta là một người đặc biệt yêu thích những điều huyền bí, chẳng hạn như các câu chuyện giả tưởng về người ngoài hành tinh. Chính vì lí do đó, với đề tài mà ngay cả công chúng cũng quan tâm, không biết bao lần ông Podesta đề nghị chính phủ Mỹ công bố rộng rãi những công trình nghiên cứu liên quan đến UFO.

 Cố vấn cấp cao của tổng thống John Podesta tại Nhà Trắng (ảnh: Reuters)

Hồi năm 2002, trong buổi họp báo do Liên Minh Tự do Thông tin tổ chức, ông Podesta luôn miệng khẳng định chẳng gì sai khi các “tài liệu X” này đến tay công chúng vì “người Mỹ có thể chấp nhận sự thật”. Chẳng qua đây cũng là hành động hợp lý, bởi nó đáp ứng đầy đủ những qui định trong pháp luật.
5 năm sau, một phóng viên tờ Washington Post đã ngỏ ý hỏi ông về các qui định trong luật Tự do Thông tin để có thể thảo luận với ông qua thư điện tử về cái gọi là “tài liệu X” và “vùng số 51” (đây là tên gọi mà những người theo thuyết âm mưu hay dùng để chỉ UFO).
Thời gian sau, phát ngôn viên của ông đã phản hồi rằng “sự thật đang ở ngoài kia”, ám chỉ những thông tin về UFO được đề cập trong bộ phim truyền hình nhiều tập “Những tài liệu X”, ra mắt vào năm 2002.
Trong cuốn sách xuất bản năm 2010 với tựa đề “UFOs: Generals, Pilots, and Government Officials Go on the Record” (tạm dịch: Những vật thể bay không xác định: Các vị Đại tướng, phi công và quan chức chính phủ tham gia ghi nhận), ông viết: “Đối với những ai quan tâm đến các nghi vấn về UFO, tôi nghĩ tôi luôn hiểu sự khác biệt giữa sự thật và viễn tưởng”. Ngoài ra, ông không ngần ngại bày tỏ quan điểm đa nghi của mình với một “chính phủ luôn biết nhiều nhất” về vấn đề này.
Dự kiến trong tương lai, ông Podesta sẽ ủng hộ bà Hilary Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống và mong muốn tiếp tục tại nhiệm chức vụ hiện thời vào năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.