Cố vấn Nhà Trắng: Trung Quốc không được tấn công Đài Loan

(PLO)- Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cảnh báo Trung Quốc không toan tính tấn công Đài Loan, nhưng thừa nhận còn nhiều mơ hồ trong cách mà Washington có thể làm để đáp trả Bắc Kinh.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien hôm 7-10 đã cảnh báo Trung Quốc không nỗ lực chiếm Đài Loan bằng vũ lực, nhưng thừa nhận còn nhiều mơ hồ về cách Mỹ sẽ phản ứng một khi Bắc Kinh “ra tay” với Đài Bắc.

Theo hãng tin Reuters, trong một sự kiện tại ĐH Nevada ở TP Las Vegas, ông O'Brien nói rằng Trung Quốc đã thực hiện một đợt củng cố hải quân có thể nói là chưa từng thấy kể từ khi Đức nỗ lực cạnh tranh với Hải quân Hoàng gia Anh trong thời gian trước Thế chiến thứ nhất.

“Một phần của điều đó là mang lại cho họ khả năng đẩy chúng ta ra khỏi Tây Thái Bình Dương và cho phép họ thực hiện một cuộc đổ bộ ở Đài Loan” – ông O'Brien nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien. Ảnh: REUTERS

“Vấn đề với diễn biến đó là các cuộc đổ bộ rất khó khăn” - ông O'Brien nói thêm, lưu ý khoảng cách 160 km giữa Trung Quốc và Đài Loan và sự ít ỏi của các bãi biển dành để đổ bộ trên đảo.

“Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và cũng có rất nhiều sự mơ hồ về những gì mà Mỹ sẽ làm để đáp trả một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan” - ông phát biểu khi được hỏi Mỹ sẽ có những lựa chọn gì nếu Trung Quốc toan tính “thống nhất” Đài Loan.

Ông O'Brien đang đề cập chính sách "mơ hồ chiến lược" lâu nay của Mỹ liên quan đến câu hỏi về khả năng Washington can thiệp để bảo vệ Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc coi là lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thu hồi.

Theo luật, Mỹ được yêu cầu cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ, nhưng họ không nói rõ liệu hòn đảo này có can thiệp quân sự trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hay không, điều thể dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn nhiều với Bắc Kinh.

Bình luận của ông O'Brien được đưa ra vào thời điểm Trung Quốc tăng cường đáng kể các hoạt động quân sự gần Đài Loan và trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên trước khi Tổng thống Donald Trump tái tranh cử vào ngày 3-11 tới.

Ông O'Brien lặp lại lời kêu gọi của Mỹ yêu cầu Đài Loan chi tiêu nhiều hơn cho phòng vệ và thực hiện các cải cách quân sự để cho Trung Quốc thấy rõ về những nguy cơ khi âm mưu tấn chiếm hòn đảo ly khai này.

Cố vấn Mỹ nói: “Bạn không thể chỉ chi 1% GDP của mình, điều mà người Đài Loan đang làm - 1,2% - cho phòng vệ cũng như hy vọng ngăn chặn một Trung Quốc vốn đang thực hiện một đợt củng cố quân đội lớn nhất trong 70 năm qua.

Ông nói thêm rằng Đài Loan cần "biến mình thành nhím" về mặt quân sự: "Sư tử nói chung không thích ăn nhím" – Cố vấn Mỹ ví von.

Hôm 6-10, quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á David Helvey nhận định kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng 1,4 tỉ USD của Đài Loan trong năm tới là không đủ.

Ông Helvey nói rằng hòn đảo này cần đầu tư vào các khả năng bao gồm thêm tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển, thủy lôi, tàu tấn công nhanh, pháo cơ động và các phương tiện giám sát tiên tiến.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan, trong một phản hồi gửi tới Reuters, cho biết họ sẽ "cố gắng dành một khoản ngân sách tương xứng" phù hợp với nhu cầu của mình để xây dựng một lực lượng phòng vệ vững chắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.