Cố vấn Mỹ: Trung Quốc 'tích cực nhất' trong can thiệp bầu cử

(PLO)- Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien cho biết Trung Quốc có vai trò tích cực nhất trong số các nước đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Hôm 4-9, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho biết Trung Quốc đóng vai trò tích cực nhất trong số các quốc gia đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, vì nước này đã xây dựng bản kế hoạch lớn nhất để tác động chính trị Mỹ, tờ South China Morning Post đưa tin.

“Chúng tôi biết người Trung Quốc đóng vai trò tích cực nhất vì Bắc Kinh đã đưa ra kế hoạch lớn nhất để can thiệp chính trị Mỹ, tiếp theo là Iran và sau đó là Nga” - ông O’Brien nói với các phóng viên trong một cuộc họp ngắn.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien. Ảnh: USA TODAY

Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh nhận định của mình.

Trước đó, lực lượng tình báo Mỹ phát hiện Nga đã xây dựng một chiến dịch trên mạng internet để làm lung lay cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 theo hướng có lợi cho ứng viên đảng Cộng hòa khi đó là ông Donald Trump. Lực lượng này đã đưa ra các cảnh báo cho rằng tin tặc có thể sẽ làm điều tương tự trong cuộc bầu cử ngày 3-11 tới.

Nga đã phủ nhận cáo buộc này vào năm 2016.

“Chúng tôi đã nói rất rõ ràng với người Trung Quốc, người Nga, người Iran và những người khác rằng bất kỳ ai cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ sẽ phải trả những cái giá rất đắt” - ông O’Brien nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tư pháp William Barr hôm 3-9 cho biết ông tin rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn cả Nga khi can thiệp bầu cử. Giống như ông O’Brien, ông Barr cũng không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào.

Vào tháng 8, ông O’Brien từng cho biết Washington đã nhận thấy các tin tặc Trung Quốc đang nhắm vào cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc bầu cử Mỹ.

Trung Quốc luôn bác bỏ cáo buộc của chính phủ Mỹ cho rằng Bắc Kinh tấn công các công ty, chính trị gia hoặc cơ quan chính phủ của Mỹ. Khi được yêu cầu bình luận về nhận xét mới nhất của ông O’Brien, đại diện đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã nhắc lại một tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này vào tháng trước rằng Bắc Kinh không quan tâm đến việc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Khi các phóng viên yêu cầu cung cấp chi tiết cụ thể về sự can thiệp bầu cử của Trung Quốc, ông O’Brien nói: "Tôi sẽ không đi sâu vào tất cả thông tin tình báo, nhưng các hoạt động của Trung Quốc trong lĩnh vực mạng thực sự là một thách thức rất lớn mà chúng tôi đang phải đối mặt".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.