Cố vấn của bà Clinton cũng từng gặp đại sứ Nga

(PLO)- Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết đại sứ Nga tại Mỹ cũng đã từng gặp gỡ các cố vấn của bà Hillary Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm ngoái.

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong cuộc phỏng vấn với đài CNN hôm 12-3 cho biết Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak cũng đã từng tiếp xúc với “những người làm việc cho viện nghiên cứu cố vấn cho bà Hillary Clinton hoặc người cố vấn của bà Clinton”. 

“Nếu bạn nhìn vào những người có liên quan tới bà Hillary Clinton trong chiến dịch tranh cử của bà ấy, bạn sẽ thấy rằng ông ấy (Đại sứ Nga Sergey Kislyak) có rất nhiều lần gặp gỡ với họ” - tờ The Hill dẫn lời ông Dmitry Peskov nói. Theo ông Peskov, công việc của Đại sứ Nga Kislyak là gặp gỡ các quan chức từ cả hai phía ứng cử viên để trao đổi về “quan hệ song phương”.

Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước đó, Đại sứ Kislyak được cho là từng nhiều lần liên lạc với các phụ tá thân cận của ông Trump trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016.

Phát ngôn viên của Tổng thống Putin khẳng định các cuộc tiếp xúc này không nhằm mục đích can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. “Không hề có cuộc gặp gỡ nào liên quan đến cuộc bầu cử hay tiến trình bầu cử. Do vậy, nếu bạn nhìn vào việc này với quan điểm muốn phỉ báng Nga thì bạn sẽ nói rằng đại sứ Nga đã can thiệp vào các hoạt động tranh cử của bà Clinton. Nhưng điều này là vô nghĩa, bởi nó không phải là sự thật” - ông Peskov nói.

Phụ tá thân cận của ông Putin cũng cho biết tổng thống Nga chưa bao giờ lên tiếng ủng hộ ông Donald Trump, ứng viên đảng Cộng hòa, trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. “Bạn nên nhớ rằng Tổng thống Putin, trong chiến dịch tranh cử, chưa bao giờ trả lời trực tiếp câu hỏi nào về việc ông ấy sẽ ủng hộ ứng viên nào. Ông ấy luôn nói rằng Nga sẽ tôn trọng lựa chọn của người dân Mỹ” - ông Peskov khẳng định.

Tuy nhiên, sau đó phát ngôn viên của ông Putin cũng thừa nhận rằng tổng thống Nga có thiện cảm với ông Trump hơn bà Clinton do cựu ngoại trưởng Mỹ tỏ ra không thân thiện với Nga trong khi đối thủ đối thủ đảng Cộng hòa của bà rất mở lòng cho việc cải thiện quan hệ Nga-Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.