Cố vấn COVID-19 của ông Biden: Mỹ nên đóng cửa từ 4 đến 6 tuần

(PLO)- Cố vấn cấp cao về dịch COVID-19 của ông Biden đề xuất Mỹ nên tiến hành đóng cửa toàn quốc trong vòng bốn đến sáu tuần nhằm kiểm soát đại dịch và phục hồi kinh tế.

Ngày 11-11, ông Michael Osterholm, người được bổ nhiệm vào Hội đồng cố vấn về dịch COVID-19 của ông Joe Biden, đã đề xuất Mỹ nên tiến hành đóng cửa toàn quốc, bao gồm việc đóng cửa các doanh nghiệp, từ bốn đến sáu tuần và sẽ trả lương cho những người bị “mất nguồn thu nhập” trong khoảng thời gian này, theo đài CNBC.

“Chúng tôi có thể trả một gói hỗ trợ để trang trải tất cả tiền lương cho các công nhân và những tổn thất của các công ty nhỏ và vừa, hoặc những thiệt hại mà chính quyền thành phố, tiểu bang và các quận phải chịu do dịch COVID-19” – ông Osterholm nói.

Việc đóng cửa có thể giúp Mỹ kiểm soát đại dịch tốt hơn và đưa nền kinh tế “quay trở lại đường ray” cho đến khi vaccine được phê chuẩn và phân phối, theo ông Osterholm.

Ông Michael Osterholm, cố vấn cấp cao về dịch COVID-19 của ông Joe Biden. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Osterholm cho hay Mỹ đã gần sát “thảm họa COVID-19” khi số ca nhiễm ngày càng tăng và hệ thống y tế đang quá tải. Người dân Mỹ cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội. Ngoài ra, thời tiết lạnh hơn cũng khiến virus SARS-CoV-2 lây lan dễ dàng hơn.

“Một đợt đóng cửa trên toàn quốc có thể làm giảm số ca nhiễm và số ca nhập viện xuống mức có thể kiểm soát được trong khi đang chờ đợi nguồn vaccine” – ông Osterholm nói với tờ Yahoo Finance.

Ứng viên Joe Biden, người được giới truyền thông xác định đắc cử nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của Mỹ. Ảnh: AP

Trước đó, vị cố vấn này cùng Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ tại bang Minneapolis, ông Neel Kashkari đều cho rằng việc Mỹ đóng cửa từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay gặp vấn đề do không được thực hiện nghiêm ngặt đồng nhất trên toàn quốc, theo tờ The New York Times.

Ngày 9-11, ông Osterholm được ông Biden bổ nhiệm là một trong 12 thành viên của Hội đồng cố vấn về COVID-19. Ông từng là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách về bệnh truyền nhiễm ở Đại học Minnesota.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.