Cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran tử vong vì COVID-19

(PLO)- Iran là nước có tỉ lệ tử vong vì COVID-19 cao hơn cả Trung Quốc, với 66 người tử vong/1.501 người nhiễm bệnh.

Ngày 2-3, một cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei đã qua đời vì mắc COVID-19 sau khi bị phát hiện nhiễm bệnh hôm 29-2, hãng tin AP cho hay.

Người tử vong là ông Mohammad Mirmohammadi, 71 tuổi, thành viên Hội đồng Phân xử khẩn cấp từ tháng 8-2017 với nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp giữa ông Khamenei với Quốc hội Iran. Ông Mirmohammadi đã qua đời tại một bệnh viện ở phía bắc thủ đô Tehran.

Ông Mirmohammadi là quan chức cấp cao đầu tiên của Iran tử vong vì dịch COVID-19. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Iraj Harirchi và Phó Tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar đã được xác nhận nhiễm bệnh.

Thành viên Hội đồng Phân xử khẩn cấp Mohammad Mirmohammadi qua đời sau khi nhiễm COVID-19. Ảnh: ISNA

Hiện tại, Iran báo cáo có 66 người tử vong/1.501 người nhiễm virus COVID-19, theo báo South China Morning Post. Như vậy, Iran là nước có tỉ lệ tử vong về dịch cao nhất thế giới (ngoại trừ trường hợp của Philippines có ba người nhiễm bệnh và một người tử vong).

Iran đã đóng cửa các trường học và đại học để ngăn ngừa sự lây nhiễm của dịch bệnh. Trong khi đó, các nhà thờ lớn của người Hồi giáo dòng Shiite vẫn mở cửa, dù cho chính quyền kêu gọi các cơ sở tôn giáo này tạm ngừng hoạt động.

Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến, người phát ngôn chính phủ Iran - ông Ali Rabiei cho rằng nước này "sẽ có hai tuần khó khăn phía trước".

Iran đã chuyển sang tổ chức các cuộc họp báo trực tuyến thay vì họp báo thông thường nhằm giảm khả năng lây lan của dịch bệnh.

Trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nước này đã xuất hiện tình trạng đầu cơ vật tư y tế để kiếm lợi, Chánh án trưởng Ebrahim Raisi thừa nhận.

Ông Raisi kêu gọi các công tố viên "không khoan nhượng với những kẻ đầu cơ". "Việc đầu cơ các đồ dùng vệ sinh là đánh cược với tính mạng của người dân và việc này là không thể bỏ qua" - ông Raisi khẳng định.

Dịch bệnh cũng ảnh hưởng tới quan hệ của Iran với các nước trên thế giới. Một số quốc gia láng giềng như Turkey, Pakistan, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan,... đã đóng cửa biên giới với Iran vì lo ngại dịch bệnh.

Trước tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hỗ trợ Iran ứng phó với dịch bệnh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Abbas Mousavi đã bác bỏ lời những đề nghị này.

"Chúng tôi không tin tưởng vào sự giúp đỡ đó và cũng không sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ đó" - ông Mousavi nói. Ông còn tuyên bố Iran luôn "nghi ngờ" bất kỳ ý định nào của Mỹ và cáo buộc chính quyền Mỹ chỉ tìm cách làm suy yếu tinh thần của người dân Iran.

Toàn cảnh dịch COVID-19 ngày 2-3
Toàn cảnh dịch COVID-19 ngày 2-3
(PLO)- Theo thống kê của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận tính đến chiều 2-3, thế giới ghi nhận 89.074 ca nhiễm và 3.049 ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.