Cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden sẽ là ai?

(PLO)- Các thách thức mà ông Biden phải đối mặt là rất lớn, từ COVID-19 đến Triều Tiên, Iran, Nga, Trung Quốc... và ai sẽ là người cho ông đề xuất để giải quyết những điều này?

Ngày 7-11, truyền thông quốc tế đưa tin chúc mừng ứng viên Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ. Hiện nhóm chuyển tiếp quyền lực của ông do cựu Thượng nghị sĩ bang Delaware Ted Kaufman dẫn đầu bắt đầu lên danh sách các ứng cử viên tiềm năng cho các vị trí trong nội các, theo tờ The New York Times.

Ông Joe Biden. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong lúc tranh cử, ông Biden đã tiết lộ ý định sẽ chiêu mộ người tài từ nhiều thành phần sắc tộc của Mỹ để xây dựng nội các của mình. Khác với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump - người chủ yếu chọn người da trắng và nam giới để giữ các chức vụ chủ chốt, danh sách các cố vấn hàng đầu của ông Biden hứa hẹn "phản ánh sự nhạy cảm của thế kỷ 21".

Hiện tại, những thách thức mà ông Biden phải giải quyết là rất lớn, trải rộng từ việc đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng cho đến việc Triều Tiên gần đây đã trưng bày tên lửa xuyên lục địa thế hệ tiếp theo.

Cùng lúc đó, ông cũng phải đối mặt với việc Iran tăng cường làm giàu uranium, Nga một lần nữa bị cáo buộc can thiệp bầu cử và căng thẳng Mỹ - Trung đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Hiện ngay cả các đồng minh quan trọng của Mỹ giờ đây cũng tỏ ra thận trọng hơn với Washington.

Với mục đích xoa dịu những người cấp tiến trong đảng của mình đồng thời nhận được sự ủng hộ từ những người phe Cộng hòa - những người vẫn có thể tiếp tục kiểm soát Thượng viện, ông Biden có khả năng đưa các đảng viên Cộng hòa vào nội các và cố gắng thiết lập mối quan hệ làm việc giữa các bên.

Dưới đây là ba cái tên sáng giá cho chức Cố vấn an ninh quốc gia.

Michele Flournoy, 59 tuổi

Bà Michele Flournoy là người phụ nữ từng giữ chức vụ cao nhất trong lịch sử Lầu Năm Góc khi từng là Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách và là cố vấn cấp cao cho hai Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và Leon Panetta dưới thời ông Obama, theo tờ Los Angeles Times.

Bà Michele Flournoy. Ảnh: AP

Trước khi thành lập Trung tâm An ninh Mỹ mới (một tổ chức chuyên phân tích các vấn đề an ninh quốc gia), bà đã có thời gian làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (tổ chức nghiên cứu độc lập chuyên nghiên cứu chính sách và phân tích chiến lược các vấn đề chính trị, kinh tế và an ninh quốc tế có trụ sở tại thủ đô Washington D.C).

Bà từng được kỳ vọng sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng của bà Hillary Clinton nếu bà Clinton chiến thắng trong cuộc bầu cử bốn năm trước.

Susan Rice, 55 tuổi

Bà Susan Rice từng là cố vấn an ninh quốc gia của Cựu tổng thống Barack Obama, từng được chọn giữ chức trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Phi và là đại sứ tại Liên Hợp Quốc dưới thời ông. Trước đó, bà từng có thời gian làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia của Cựu tổng thống Bill Clinton, The New York Times đưa tin.

Bà Susan Rice. Ảnh: GETTY IMAGES

Đáng chú ý, bà và ông Biden - phó tổng thống thời ông Obama, có mối quan hệ công việc bền chặt. Cựu phó tổng thống được cho là đã nghiêm túc cân nhắc việc chọn Rice làm liên danh tranh cử của mình trong năm nay.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên April Ryan vào tháng 8, bà Rice nói rằng mình đủ tiêu chuẩn cho một số vai trò nội các nhưng cũng lưu ý thêm là điều này không tùy thuộc vào quyết định của bà.

"Điều này phụ thuộc vào tổng thống tiếp theo của Mỹ và Thượng viện" - bà nói.

Bà cũng được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức Bộ trưởng An ninh Nội địa hoặc Bộ trưởng Quốc phòng.

Jeh Johnson, 63 tuổi

Cũng theo The New York Times, một ứng cử viên tiềm năng khác là ông Jeh Johnson - người từng đứng đầu Bộ An ninh Nội địa dưới thời ông Obama.

Ông Jeh Johnson. Ảnh: REUTERS

Năm 1998, ông Johnson được Cựu tổng thống Clinton bổ nhiệm làm cố vấn tổng hợp tại Lầu Năm Góc và giữ chức vụ đó cho đến tháng 1-2001. Sau khi tốt nghiệp Trường Luật Columbia năm 1982, ông từng là trợ lý luật sư ở New York và hiện đang là thành viên của Hội đồng Luật gia Mỹ và Hội đồng Quan hệ Đối ngoại.

Bên cạnh đó, tư cách thành viên trong hội đồng quản trị của nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin có thể là một yếu tố giúp ông ghi điểm với những đảng viên cấp tiến. Ngoài ra, ông Johnson cũng được xem như một ứng viên sáng giá cho chức giám đốc tình báo quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.