Có Troussier nên ‘không cần’ Gede?

(PL)- Những ngày qua, câu chuyện giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của VFF Juerden Gede, người Đức không tái ký hợp đồng và sẽ ra đi vào đầu tháng 6 ồn ào từ nhiều phía. 

Thậm chí, không ít bàn tán cho rằng vì có ông Philipe Troussier người Pháp là GĐKT của PVF kiêm HLV trưởng U-19 nên chuyên gia này sẽ được tận dụng và sẽ giúp VFF giảm được quỹ lương đáng kể (!?).

Trước đây, ông Gede được xem là người “hạp tuổi” với bóng đá Việt Nam qua những thành công cùng HLV Hoàng Anh Tuấn với đội U-19 Việt Nam dự vòng chung kết World Cup.

Còn ông Philipe Troussier là chiến lược gia số má ở bóng đá châu Á, lại là người được PVF trải thảm mời về giúp xây dựng chiến lược phát triển bóng đá trẻ của lò PVF, xây dựng lộ trình hướng đến một thế hệ cầu thủ Việt Nam dự vòng chung kết World Cup.

Một ông là định hướng của VFF (tất nhiên VFF trả lương), ông còn lại là của một trung tâm đào tạo trẻ nhưng phần nổi của lò đào tạo lại to hơn, bề thế hơn và đơn vị trả lương cũng mạnh tay hơn, chủ động hơn.

Gần đây, khi VFF có đối tác lớn là PVF hậu thuẫn cả về cơ sở vật chất lẫn kinh tế thì tiếng nói của PVF cũng “nặng” hơn.

Thế nên phần nổi của ông Philipe Troussier cũng được chiếu cố nhiều hơn, nhất là AFC cũng vừa tôn vinh ông này, người đưa đội tuyển Nhật góp mặt World Cup đầu tiên (France 98). AFC cũng “dán nhãn” ông Philipe Troussier không chỉ giỏi ở khâu HLV mà còn giỏi trong “thiết kế” chiến lược phát triển của một nền bóng đá.

Từ châu Á sang châu Phi, đi đâu ông Troussier cũng được khen là làm tốt hai vai trò này và tạo những đột biến mới cho nền bóng đá nước đó, cụ thể là Nhật có dấu ông đặt những “viên đá đầu tiên” vào những năm 1990.

Việc GĐKT Gede không cùng VFF tái ký hợp đồng được suy đoán là chừa chỗ để ông Philipe Troussier trám vào. Cũng có ý kiến cho rằng ông Gede đã có một mối lương duyên mới với CLB ở Việt Nam nên việc đảo qua đảo lại giữa các chuyên gia cũng là lẽ thường tình.

Thực tế thì thời gian qua, việc bóng đá Việt Nam đạt nhiều thành tựu khiến những nhà làm bóng đá nở mày nở mặt nhưng việc chạy tiền để trả lương hay tìm đối tác giúp trả lương cho các chuyên gia cũng mệt mỏi không kém.

Thế nên việc thêm bớt để cân đối quỹ lương hoặc để tận dụng quỹ lương của đối tác cho một công hai việc cũng là một cách tính.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.