Có tin ông Trump đã đưa 'đề nghị cuối cùng' chấm dứt xung đột Ukraine

(PLO)- Hãng Axios đưa tin Mỹ đưa “đề nghị cuối cùng” từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, liên quan 5 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Axios, Mỹ đã chuyển tới Ukraine một đề xuất mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là “lời đề nghị cuối cùng” nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Bản đề xuất dài một trang được soạn thảo sau cuộc gặp kéo dài 4 giờ giữa ông Steve Witkoff (đặc phái viên của ông Trump) và Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng này. Tài liệu này đã được trao cho giới chức Ukraine tại cuộc họp ở TP Paris (Pháp) vào tuần trước.

Theo kế hoạch được đề xuất, Mỹ sẵn sàng công nhận về mặt pháp lý (de jure) việc bán đảo Crimea thuộc Nga, đồng thời thừa nhận trên thực tế (de facto) sự kiểm soát của Moscow đối với các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine mà Nga đã sáp nhập.

xung đột Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky (phải). Ảnh: GETTY IMAGES

Bản thỏa thuận cũng đề cập việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt với Nga sau năm 2014 và mở rộng hợp tác kinh tế song phương. Ngoài ra, Washington cũng chính thức phản đối kết nạp Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đổi lại, Ukraine sẽ nhận được một “cam kết an ninh vững chắc” từ một liên minh gồm các quốc gia châu Âu và các nước cùng chí hướng. Tuy nhiên, bản kế hoạch không nêu rõ cơ chế thực thi hoạt động “gìn giữ hòa bình” này. Nga từ chối mọi hình thức triển khai lực lượng NATO trên lãnh thổ Ukraine, dù dưới bất kỳ danh nghĩa nào.

Bản thảo cũng đảm bảo Kiev được tiếp cận không bị cản trở với sông Dnepr và khả năng nhận được hỗ trợ tài chính cho công cuộc tái thiết. Tuy vậy, kế hoạch không nêu rõ nguồn gốc của các khoản tài trợ.

Một phần khác của đề xuất liên quan việc thiết lập vùng trung lập xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, được đặt dưới sự quản lý của phía Mỹ.

Washington kỳ vọng Kiev sẽ đưa ra phản hồi tại hội nghị đa phương tổ chức ở London vào 23-4 (giờ địa phương).

Ngoại trưởng các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Ukraine đã hoãn cuộc đàm phán nói trên, thay vào đó là cuộc họp giữa các quan chức ngoại giao cấp thấp hơn, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Tướng Keith Kellogg - một đặc phái viên khác của ông Trump phụ trách hồ sơ Ukraine - sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ. Trong khi đó, ông Witkoff dự kiến sẽ đến Moscow để tiếp tục thảo luận với ông Putin.

Phía Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trong khi đó, hôm 22-4, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẽ không công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga trong bất kỳ trường hợp nào, theo The Kyiv Independent.

“Không có gì để nói cả. Điều này vi phạm hiến pháp của chúng tôi. Đây là lãnh thổ của chúng tôi, lãnh thổ của người dân Ukraine” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.