Có tin ông Trump cân nhắc nới lỏng hạn chế vũ khí tầm xa cho Ukraine

(PLO)- Báo chí phương Tây đưa tin Tổng thống Trump cân nhắc dỡ hạn chế Ukraine dùng vũ khí tầm xa Mỹ nhưng chưa cam kết cụ thể, sau khi Tổng thống Zelensky yêu cầu Washington cung cấp tên lửa Tomahawk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Telegraph ngày 26-9 đưa tin Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, trong cuộc gặp kín bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80 tại New York.

Ukraine nhiều lần kêu gọi Washington hỗ trợ năng lực tấn công tầm xa kể từ khi chiến sự với Nga nổ ra, nhưng Mỹ cho đến nay vẫn từ chối.

Theo nhiều nguồn tin của Telegraph, ông Zelensky nói với ông Trump rằng tên lửa Tomahawk có thể tạo sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải bước vào đàm phán hòa bình.

tên lửa Tomahawk
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau hôm 23-9 bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80 tại New York. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết ông Trump tỏ ra cởi mở với đề nghị này. Nếu được chấp thuận, Kiev sẽ có khả năng tấn công sâu trong lãnh thổ Nga.

Tờ The Washington Post cùng ngày cũng đưa tin ông Zelensky trong cuộc gặp với ông Trump đã đề nghị Washington cung cấp thêm tên lửa tầm xa và cho phép sử dụng các loại vũ khí này để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

The Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ và một quan chức Ukraine rằng ông Trump nói sẵn sàng cân nhắc dỡ bỏ hạn chế đối với việc Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng chưa đưa ra cam kết cụ thể.

Tuy nhiên, cả hai nguồn tin của The Washington Post đều nhấn mạnh chủ nhân Nhà Trắng chưa cam kết đảo ngược lệnh cấm của Mỹ về các cuộc tấn công như vậy.

Hiện vẫn chưa rõ Ukraine có được Mỹ chấp thuận cung cấp loại vũ khí này hay không.

Mỹ và Ukraine chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn tới 2.500 km, mang đầu đạn nặng 450 kg, vượt xa mọi hệ thống tầm xa mà Ukraine từng nhận từ các đồng minh phương Tây.

Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng từ chối một đề nghị tương tự, cho rằng rủi ro quá lớn vì Tomahawk có khả năng vượt qua hệ thống phòng không Nga và làm leo thang xung đột.

Đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh có dấu hiệu thay đổi trong cách tiếp cận chiến sự của ông Trump. Sau cuộc gặp với ông Zelensky tại New York hôm 23-9, ông Trump viết trên mạng Truth Social rằng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.

Tuyên bố mới này đánh dấu sự thay đổi lớn so với những phát biểu trước đó của ông Trump, như hồi tháng 4 ông từng nói “bán đảo Crimea sẽ thuộc về Nga” hay hồi tháng 8 đưa ra một đề xuất hòa bình có nội dung nhượng bộ lãnh thổ cho Moscow.

Sau đó, ông Trump bắt đầu giám sát một chương trình do NATO tài trợ để cung cấp vũ khí Mỹ cho Ukraine. Những gói viện trợ đầu tiên gồm hệ thống phòng không Patriot và pháo phản lực HIMARS. Ông Trump cũng khẳng định với các lãnh đạo châu Âu rằng Washington sẽ tiếp tục chuyển giao vũ khí để các đồng minh NATO chuyển cho Kiev.

Ngày 16-9, chính quyền ông Trump đã phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine trong khuôn khổ cơ chế tài chính mới do NATO thiết lập. Vài ngày sau, lô thiết bị quân sự đầu tiên thuộc chương trình “Danh mục ưu tiên yêu cầu của Ukraine” (PURL) đã được chuyển đến thực địa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.