Có tin ông Biden cân nhắc từ bỏ cuộc đua tranh cử

(PLO)- Nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc khả năng từ bỏ cuộc đua tranh cử tổng thống năm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 18-7 dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc rút khỏi đường đua tranh cử tổng thống Mỹ năm nay.

“Ông ấy đang suy nghĩ rất nghiêm túc về điều này” - nguồn tin cho hay.

Một trợ lý quốc hội Mỹ thuộc đảng Dân chủ nói với Reuters rằng việc ông Biden từ bỏ cuộc đua tranh cử chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngày 18-7, Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Delaware - ông Chris Coons, một đồng minh thân cận của ông Biden, nói với CNN rằng đương kim tổng thống sẽ “nghỉ ngơi và suy ngẫm” về vấn đề này.

cuộc đua tranh cử
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Một quan chức phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Biden cũng cho biết đây chỉ còn là “vấn đề thời gian mà thôi".

Một số quan chức Nhà Trắng đề nghị không tiết lộ danh tính cho biết cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã ủng hộ lời kêu gọi của hạ nghị sĩ Adam Schiff yêu cầu Tổng thống Biden từ bỏ cuộc đua tranh cử.

Theo Reuters, bà Pelosi đã nói riêng với ông Biden rằng ông không thể thắng cử năm nay.

Theo nguồn tin, bà Pelosi "tin rằng tình cảm của người dân đã không còn dành cho ông Biden và ông ấy không thể thay đổi điều đó".

Theo tờ The Washington Post, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói riêng với các đảng viên Dân chủ rằng con đường tái tranh cử của ông Biden đã bị “thu hẹp rất nhiều”, thêm rằng đương kim tổng thống nên “nghiêm túc xem xét” từ bỏ cuộc đua tranh cử.

Hiện vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào từ phía Nhà Trắng và từ ông Biden liên quan khả năng ông từ bỏ đường đua Nhà Trắng năm nay.

Tờ The Hill ngày 18-7 cũng dẫn lời một số nhân vật trong nội bộ đảng Dân chủ rằng họ kỳ vọng Tổng thống Biden sẽ đưa ra thông báo quan trọng về tương lai tranh cử của ông sau khi đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa kết thúc.

Những người này nói rằng nếu ông Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử thì các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ tại quốc hội Mỹ kỳ vọng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ trở thành ứng viên tổng thống đại diện đảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.