Có tin Israel đang đàm phán nhiều nước nhận dân Gaza, Nam Sudan bác liên quan

(PLO)- Truyền thông đưa tin rằng Israel đang đàm phán với 5 quốc gia và vùng lãnh thổ - gồm Indonesia, Somaliland, Uganda, Nam Sudan và Libya - về khả năng tiếp nhận người Palestine tái định cư từ Dải Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-8, Kênh 12 (Israel) dẫn một nguồn tin ngoại giao của nước này rằng Israel đang đàm phán với 5 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, gồm Indonesia, Somaliland, Uganda, Nam Sudan và Libya, về khả năng tiếp nhận người Palestine tái định cư từ Dải Gaza. Somaliland tách khỏi liên bang Somalia từ năm 1991 nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Cùng ngày, truyền thông quốc tế dẫn nhiều nguồn tin đề nghị không tiết lộ danh tính rằng Israel đang đàm phán với giới chức Juba để di tản người dân Gaza tới “tái định cư” ở Nam Sudan.

Nam Sudan bác tin đàm phán với Israel về di tản người dân Gaza.jpg
Một khu lều tạm ở TP Gaza hôm 11-8. Ảnh: ANADOLU

Bộ Ngoại giao Nam Sudan hôm 13-8 bác bỏ thông tin trên truyền thông quốc tế rằng đang thảo luận với Israel về đề xuất của Tel Aviv đưa người dân trên Dải Gaza tới “tái định cư” ở quốc gia Đông Phi này, theo kênh Al Jazeera.

Bộ Ngoại giao Nam Sudan tuyên bố “kiên quyết bác bỏ các thông tin gần đây của giới truyền thông rằng chính phủ Nam Sudan đang thảo luận với Israel về việc tái định cư người dân Palestine từ Dải Gaza”.

Nam Sudan gọi các thông tin như vậy là “vô căn cứ” và “không phản ánh lập trường và chính sách chính thức” của chính quyền Juba.

Israel chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu từng nhiều lần công khai đề xuất để người dân Gaza “di tản tự nguyện” khỏi vùng lãnh thổ này tới một số quốc gia châu Phi. Tuy nhiên, ông Netanyahu chưa từng nhắc đích danh Nam Sudan.

Giới chức Tel Aviv cho biết rằng vào ngày 13-8 Thứ trưởng Ngoại giao Sharren Haskel đã lên đường sang Nam Sudan, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một quan chức chính phủ Israel tới quốc gia Đông Phi này. Tuy nhiên, bà Haskel được cho là không có kế hoạch đề cập vấn đề di tản người dân Gaza.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về thông tin này, lấy lý do đây là các cuộc trò chuyện ngoại giao riêng tư.

Nam Sudan là quốc gia non trẻ nhất thế giới, tuyên bố độc lập năm 2011 và vẫn đang vật lộn để phục hồi sau chiến tranh và đang căng mình trước làn sóng người tị nạn do các cuộc xung đột ở các quốc gia láng giềng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.