Cơ quan an ninh Pháp giữa tâm bão

(PL)- Lần đầu tiên kể từ sau khi Thế chiến lần thứ hai kết thúc, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ nước Pháp, tất cả biên giới của nước này bị đóng cửa và quân đội được triển khai tăng cường về bảo vệ thủ đô.

Tổng thống Pháp - ông François Holland mô tả vụ khủng bố là “vô tiền khoáng hậu” và đặt cả nước vào tình trạng báo động cao. TờLocal(Pháp) bình luận, “cơn ác mộng lớn nhất của lực lượng an ninh Pháp” đã trở thành hiện thực.

Theo tiết lộ của tờ Local, cơ quan Tổng Quản lý An ninh Đối ngoại (DGSE) - cơ quan tình báo Pháp đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Pháp trong nhiều tháng qua đã chuẩn bị tinh thần đương đầu với một kịch bản thảm khốc như đêm thứ Sáu ngày 13 đẫm máu vừa qua. Tờ báo này tiết lộ các chuyên gia và quan chức an ninh Pháp nhiều tháng trước đã dự đoán rằng một cuộc khủng bố kinh hoàng “chưa từng có tiền lệ” sẽ xảy ra và sẽ khó lòng ngăn cản được.

Ông Yves Trotignon, một cựu quan chức của DGSE, trả lời trên hãng tin AFP (Pháp), cho biết: “Những đối tượng với ý chí sắt đá, sẵn sàng liều chết, có kiến thức nghiên cứu kỹ lưỡng về mục tiêu của chúng và đã được rèn luyện kỹ lưỡng trên thực địa, có đủ khả năng gây ra những tổn hại và thương vong khổng lồ mà khó ai có thể ngăn cản được. Mỗi ngày lại có nhiều chiến binh thánh chiến “tốt nghiệp” và trở thành các phần tử chuyên nghiệp. Các cơ quan an ninh giờ đây đang bị quá tải”.

Có thể thấy không phải cơ quan an ninh của Pháp không thể tiên liệu được tình hình nhưng rõ ràng sự đe dọa hiện nay của lực lượng khủng bố đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của DGSE. Theo hãng tin AFP tiết lộ hồi đầu năm 2015, tình báo Pháp đang phải căng mình theo dõi hoạt động của hơn 1.570 đối tượng tại Pháp mà chính quyền có cơ sở tin rằng các đối tượng này có liên hệ với mạng lưới khủng bố ở Syria. Đồng thời, DGSE cũng phải giám sát thêm gần 7.000 đối tượng khác có nguy cơ “tiếp bước” đi theo con đường khủng bố cực đoan.

Hiện nay có khoảng 150 phần tử cực đoan người Pháp đã bị tống vào trại giam. Tuy nhiên, vẫn còn ít nhất 200 phần tử cực đoan đã được tôi luyện dưới lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã quay trở về nước Pháp. Ngay sau vụ khủng bố liên hoàn đẫm máu khuya 13-11, Tổng thống Pháp François Hollande đã khẳng định: “Chúng tôi biết rõ những cuộc tấn công này bắt nguồn từ đâu… Thật sự chúng ta hoàn toàn có lý do chính đáng để lo ngại”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.