Cổ phiếu ở Thái rớt giá do MERS

(PLO) - Ngay sau khi Bộ Y tế công cộng Thái Lan xác nhận trường hợp đầu tiên được phát hiện dương tính với MERS hôm 18-6 thì hôm 19-6, cổ phiếu của các hãng hàng không và chủ khách sạn đã “rớt giá” và xếp hạng an toàn hàng không của Thái Lan cũng theo đó giảm xuống.
Theo đó, Airports of Thailand Pcl giảm 4,2%, sân bay quốc gia Thai Airways International Pcl giảm 2,3% và chủ khách sạn Central Plaza Hotel Pcl giảm 6,6%.Chỉ số chứng khoáng mở rộng giảm xuống 0,3%, thấp hơn so với các nước khác ở Đông Nam Á.
Trong số đó, hãng hàng không giá rẻ Nok Airlines Pcl giảm 2%, Asia Aviation Pcl giảm 5,4% và chủ khách sạn Minor International Pcl giảm 3,3 %.

Đợt “rớt giá” này xuất hiện sau khi Cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan bị xem xét sau khi cơ quan dân dụng của Liên Hiệp Quốc hạ thấp xếp hạng mức độ an toàn của nó do giám sát không chặt chẽ các hãng hàng không thuộc thẩm quyền.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan xác nhận trường hợp nhiễm MERS đầu tiên ở đất nước hôm 18-6. (Nguồn: Channel News Asia).

“Điều này có thể làm suy giảm triển vọng của lĩnh vực du lịch vốn là điểm sáng cho nền kinh tế Thái Lan cho đến ngày nay” – nhà chiến lược thị trường nattariya Wittayatanaseth thuộc Kasikornbank Pcl cho hay.
Cũng trong 19-6, Bộ y tế công cộng Thái Lan thông báo phát hiện trường hợp thứ 2 nhiễm MERS ở tỉnh Chiang Mai nhưng là âm tính với MERS và hiện bộ đang chờ kết quả từ cuộc xét nghiệm thứ 2. Trường hợp nghi ngờ này là một du khách đến từ Hàn Quốc.
Trường hợp nhiễm MERS đầu tiên tại Thái Lan là một doanh nhân 75 tuổi từ Oman đến Thái Lan điều trị bệnh tim và đang được điều trị cách ly tại Viện truyền nhiễm Bamrasnaradura ở tỉnh Nonthaburi.
Theo Reuters, hiện có 59 người khác đã được cách ly và theo dõi tình hình sức khỏe, trong đó có 3 người thân đi cùng bệnh nhân này. Giới chức Thái Lan đã điều tra khoảng 20 người nghi nhiễm MERS và các ca đều cho kết quả âm tính.
Thái Lan trở thành quốc gia thứ tư tại châu Á xác nhận có bệnh nhân nhiễm MERS, ngoài Hàn Quốc, Philippines và Trung Quốc. Tại Hàn Quốc, dịch bùng phát mạnh từ cuối tháng 5 với tốc độ lây lan báo động với 165 trường hợp nhiễm bệnh, 23 người chết và 6.700 người nằm trong vùng kiểm dịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.