Có ngân hàng huy động vốn với lãi suất 21%

Trong những ngày gần đây, việc huy động tiền gửi ngầm của các ngân hàng với khách hàng có khi tới 19%-20%.

Đó là thông tin được TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (Ủy ban), đưa ra tại buổi lễ công bố Báo cáo triển vọng kinh tế VN 2012-2013 vào ngày 9-1 tại Hà Nội.

Theo ông Nghĩa, tình hình thanh khoản trên thị trường ngân hàng hiện vô cùng căng thẳng. “Có vị chủ tịch HĐQT của một ngân hàng còn nói với tôi là huy động giờ đã lên 21%” - ông Nghĩa cho biết.

Theo dự báo của Ủy ban, thị trường tiền tệ - ngân hàng sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn về thanh khoản và nợ xấu trong suốt những tháng đầu năm 2012. Thanh khoản là thách thức lớn nhất của hệ thống ngân hàng. Nếu vấn đề thanh khoản sớm được giải quyết, lãi suất sẽ giảm được khoảng 4%. Để đảm bảo mục tiêu lạm phát dưới 10%, cần kiểm soát cung tiền và tín dụng ở mức tăng 15%-17%.

Ông Nghĩa cho rằng bài toán không hề đơn giản cho năm nay là kéo lãi suất cho vay ngân hàng xuống và cân đối lãi suất và thanh khoản. Theo ông Nghĩa, nếu không giải quyết được vấn đề thanh khoản thì sẽ không thể giảm được lãi suất cho vay. Do đó, giải pháp cấp bách áp dụng trong ngắn hạn là phải bơm tiền. Bên cạnh đó tăng dự trữ bắt buộc với tỉ lệ chấp nhận được để đưa vốn từ các ngân hàng lớn sang các ngân hàng nhỏ. Cùng với đó, nên cho phép một số ngân hàng xuất khẩu vàng tài khoản (đang có trên 100 tấn trong hệ thống) và có thể thu về được 5-7 tỉ USD, giải quyết được phần nào thanh khoản; còn để giải quyết được thanh khoản trong dài hạn thì phải tiếp tục xử lý vấn đề nợ xấu.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban đã công bố ba kịch bản sắp xếp theo tốt - trung bình và xấu cho triển vọng kinh tế VN đặt trong bối cảnh chung kinh tế toàn cầu. Theo đó, với kịch bản được coi là tốt nhất cho năm nay, dự kiến GDP VN nằm trong khoảng 6%-6,3%. Với kịch bản trung bình, GDP VN sẽ tăng 5,6%-5,9%, cao hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng chung của các nước đang phát triển là 4%-5%. Với kịch bản xấu, tăng trưởng GDP của VN chỉ đạt từ 5,2% đến 5,5%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2012 có khả năng sẽ dao động từ 8% đến 10%. Nếu giá cả quốc tế giảm sâu hơn, CPI của VN có thể kiểm soát ở mức 8%-9%.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.