Cờ Mỹ chính thức tung bay trên đất Cuba

(PLO) – Sáng hôm qua 14-08, Ngoại trưởng Mỹ John F. Kerry đã chủ trì buổi lễ thượng cờ mở lại chính thức Đại sứ quán Mỹ tại Cuba, chấm dứt 54 năm cô lập và mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Hai máy bay chính thức mang phái đoàn Mỹ tới dự lễ khai mạc đã hạ cánh vào sáng sớm hôm qua (14-08). Trước khi phái đoàn đến, các công nhân Cuba đã chào đón bằng dòng chữ "Đại sứ quán Hoa Kỳ", gắn bên ngoài tòa nhà đại sứ dưới sự giám sát của quân đội Hoa Kỳ.
Tham gia buổi lễ có 3 lính thủy đánh bộ, những người đã hạ cờ tại đây vào ngày 04-01-1961. Họ đã trao một lá cờ mới cho lực lượng hải quân, kéo lên bên ngoài tòa nhà đại sứ quán Mỹ ở Havana.
Hàng trăm người dân Cuba, một số họ vẫy cờ Mỹ, đã đứng bên ngoài hàng rào tòa sứ quán từ tối hôm 13-08. Khi quốc ca Cuba được đội kèn quân đội thổi lên, một số người trong đám đông bên ngoài hô vang trong không khí vui mừng.

Trước mặt khoảng khoảng 300 quan chức Mỹ và Cuba, cùng các nhà ngoại giao nước ngoài, Ngoại trưởng Kerry đã ca ngợi Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro vì đã can đảm đưa ra những quyết định mang tính lịch sử cho quan hệ hai nước.

 Cờ Mỹ được chính thức treo lên tại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba vào hôm qua (14-08) (ảnh: Washington Post)

Ông Kerry, lần đầu tiên thăm Cuba trong 70 năm, cho biết "Việc cô lập lẫn nhau của Hoa Kỳ và Cuba đã đi sai hướng và đây là lúc tìm một con đường khác có nhiều triển vọng hơn". Ông cho rằng đây là một bước ngoặt lịch sử trong bài phát biểu, nhưng cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ sẽ không ngừng gây áp lực thay đổi chính trị tại nước này.
“Đã đến lúc thượng cờ của chúng ta lên, nâng chúng lên và để cho thế giới biết rằng chúng ta muốn đối xử tốt với nhau”, ông Kerry nói bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Chuyến đi của ông Kerry chỉ có một ngày nhưng cho biết ông hy vọng sẽ trở lại cho một kỳ nghĩ khoảng vài ngày vào mùa đông năm nay và ông nói rằng ông dự kiến sẽ gặp gỡ Chủ tịch Cuba.
Trước đó, Cuba đã thực hiện nghi thức treo cờ trước Đại sứ quán Cuba tại Mỹ vào ngày 20-07, trong khi Hoa Kỳ chờ đến khi Ngoại trưởng có thể sắp xếp tới Havana. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.