Có khả năng 1/10 dân số Moscow đã nhiễm COVID-19

(PLO)- Một đợt xét nghiệm kháng thể COVID-19 tại thủ đô Moscow (Nga) cho thấy 1/10 người dân ở đây có thể đã nhiễm bệnh.

Một đợt xét nghiệm kháng thể tại thủ đô Moscow (Nga) và vùng phụ cận cho thấy có thể 1/10 người dân ở đây đã nhiễm COVID-19, một dự án của chính phủ cho biết hôm 24-4.

Tổ chức Cụm y tế quốc tế Moscow (MIMC) nói rằng từ kết quả trên cho thấy virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể đã lây lan cho nhiều người hơn so với các con số chính thức được báo cáo.

Theo con số thống kê chính thức, Moscow và vùng phụ cận đã có 44.786 trường hợp nhiễm COVID-19, chiếm khoảng 0,2% trên tổng số 20 triệu dân của khu vực, theo hãng tin Reuters.

Một nhân viên y tế làm xét nghiệm COVID-19 cho một phụ nữ tại phòng khám Hadassah, nằm ở trung tâm đổi mới Skolkovo, ngoại ô Moscow, Nga vào ngày 24-4. Ảnh: REUTERS

Dự án tổng hợp kết quả xét nghiệm kháng thể từ khoảng 1.000 người chủ động làm xét nghiệm tại chi nhánh phòng khám Haddassa (thuộc Israel) tại Moscow, thay vì chọn một nhóm người ngẫu nhiên. Những người tham gia xét nghiệm phải chi trả 4.300 rúp (tương đương 58 USD).

Chỉ trong hai tuần đầu tiên của chương trình, phòng khám đã tiến hàng làm được khoảng 1.000 xét nghiệm, theo MIMC.

"Tuần đầu tiên, có khoảng 3% người có kháng thể COVID-19. Tuy nhiên, con số đã tăng lên 9%-10% trong tuần này. Điều đó có nghĩa là ngày càng có nhiều người miễn dịch với virus" - MIMC cho biết.

Được biết, các bộ dụng cụ xét nghiệm kháng thể kể trên đều do công ty công nghệ sinh học Genrui, có trụ sở tại Trung Quốc sản xuất và đã được chứng nhận sử dụng trong khu vực kinh tế châu Âu, phòng xét nghiệm cho biết.

Mặc dù vậy, đến hiện nay vẫn chưa rõ liệu kháng thể COVID-19 có mang lại hiệu quả miễn dịch với virus hay không.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Nga gần đây vẫn tiếp tục tăng mạnh, dù nước này đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc. Tính đến sáng 25-4 (giờ Việt Nam), Nga đã có 68.622 ca nhiễm bệnh và 615 ca tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.