Cơ hội cho bóng đá Việt Nam tại World Cup 2026

(PLO)- Giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam (VN) kết thúc với vị trí chót bảng B (hạng sáu sau Saudi Arabia, Nhật Bản, Úc, Oman, Trung Quốc).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam (VN) kết thúc với vị trí chót bảng B (hạng sáu sau Saudi Arabia, Nhật Bản, Úc, Oman, Trung Quốc). Tại Asian Cup 2019, VN vào tứ kết và thua Nhật Bản. Từ hai cột mốc gần trên, đội tuyển VN sẽ thế nào khi World Cup 2026 FIFA trao cho khu vực châu Á đến 8,5 suất.

Thắng Trung Quốc 3-1 ở lượt về vòng loại cuối World Cup 2022 nhưng để lọt vào top 8, bóng đá Việt Nam cần phải nỗ lực nhiều. Ảnh: HẢI THỊNH

Thắng Trung Quốc 3-1 ở lượt về vòng loại cuối World Cup 2022 nhưng để lọt vào top 8, bóng đá Việt Nam cần phải nỗ lực nhiều. Ảnh: HẢI THỊNH

Nếu nhìn theo con số toán học, thành tích của tuyển VN tại Asian Cup 2019 ở UAE, đội tuyển VN vào đến tứ kết, tức nằm trong số tám đội mạnh nhất châu Á thì đã có suất dự World Cup 2026.

Còn xét theo thành tích vòng loại World Cup 2022 thì VN tuy là đội Đông Nam Á duy nhất tham dự vòng loại cuối dành cho 12 đội mạnh nhất châu Á nhưng việc đứng cuối bảng B cũng tương đương với thứ hạng 11, 12 dành cho 12 đội dự vòng loại cuối.

Điểm mặt các anh tài châu Á thì những đội thường xuyên có mặt trong top 4 và thường dự World Cup là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Úc. Kế đến là các đội ở tầng lửng gồm Qatar, Oman, Bahrain, Jordan, UAE, Kuwait. Những đội còn lại đang phấn đấu vào tầng lửng gồm Uzbekistan, Iraq, Thái Lan, Tajikistan, Turkmenistan... và chắc chắn tất cả đều tăng tốc để chuẩn bị cho cơ hội châu Á có thêm suất dự vòng chung kết World Cup 2026.

8,5 là con số nhiều và tăng đáng kể cho châu Á nhưng để chen chân vào đấy rõ ràng là một thách thức không nhỏ cho bóng đá VN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.