Có gì trong thư chúc mừng của ông Duterte gửi ông Biden?

(PLO)- Đại sứ Philippines tại Mỹ tiết lộ nội dung thư chúc mừng của ông Duterte gửi ông Biden và tin tưởng quan hệ giữa Manila và Washington vẫn sẽ tốt đẹp dưới thời tổng thống Mỹ mới.

Theo đài CNN Philippines, ngày 21-1, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez đã bày tỏ sự tin tưởng rằng quan hệ giữa Manila và Washington sẽ vẫn diễn ra suôn sẻ trong nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden.

"Chúng tôi tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ tiếp tục và chúng tôi đã có một khởi đầu tốt" - ông Romualdez nói với CNN Philippines.

"Đầu tiên và quan trọng nhất là chính sách về Biển Tây Philippines (cách Philippines gọi Biển Đông). Chính sách này đã thay đổi dưới thời Tổng thống Donald Trump, họ công nhận phán quyết của Tòa trọng tài đối với Philippines và điều này sẽ được chính quyền ông Biden tiếp tục" - ông nói thêm.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, ông Romualdez cũng cho biết Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gửi thư chúc mừng tới ông Biden khoảng một tuần trước khi ông nhậm chức, cho thấy rằng ông "mong muốn" xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tân tổng thống.

Ông nói: "Trong khoảng một tuần sau khi ông Biden đắc cử, Tổng thống Duterte đã gửi một bức thư chúc mừng, trong đó ông nói rằng ông mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ giữa Philippines và Mỹ".

Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Trump đã có cách tiếp cận cứng rắn đối với Trung Quốc. Ông đã mạnh tay trừng phạt Bắc Kinh cũng như các công ty từ đại lục vì các hành động trái phép như xây dựng và củng cố các đảo nhân tạo ở vùng biển giàu tài nguyên.

Theo đại sứ Romualdez, việc Mỹ ủng hộ các nước có liên quan trong tranh chấp hàng hải ở Biển Đông sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

"Tôi nghĩ Tổng thống Biden sẽ có sự ủng hộ của lưỡng đảng để đảm bảo rằng không chỉ Trung Quốc mà các nước khác sẽ tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) ở trên cả Biển Đông và biển Hoa Đông" - ông nói với CNN Philippines.

UNCLOS là một hiệp ước quốc tế được thành lập để xác định ranh giới ven biển và hàng hải cũng như quy định việc thăm dò đáy biển bên ngoài các yêu sách lãnh thổ. Tòa trọng tài - cơ quan đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại Trung Quốc năm 2016, được thành lập theo một điều khoản của UNCLOS, có trụ sở tại The Hague (Hà Lan).

Năm 2016, Tòa trọng tài đã vô hiệu hóa các yêu sách chủ quyền lịch sử của Trung Quốc đối với các tài nguyên trong các vùng biển nằm trong "đường chín đoạn" chiếm gần như toàn bộ Biển Đông. Phán quyết tuyên bố một số vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines không bị chồng lấn với bất cứ quyền hưởng vùng biển nào mà Trung Quốc có thể có. Toà cho rằng Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.