Có gần 5.000 phần tử cực đoan Trung Quốc ở Syria

(PL)- Ngày 8-5, đại sứ Syria tại Trung Quốc, ông Imad Moustapha (ảnh), tiết lộ hiện đang có gần 5.000 người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ từ Trung Quốc tham gia chiến đấu cùng các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan tại Syria.

Ông Moustapha cảnh báo rằng Bắc Kinh cần cực kỳ cẩn trọng đối với các mối đe dọa này.

Trả lời hãng tin Reuters bên lề một diễn đàn doanh nghiệp tại Bắc Kinh, ông Moustapha cho biết: Chỉ có một bộ phận các chiến binh người Duy Ngô Nhĩ là chiến đấu trong hàng ngũ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đa số còn lại chiến đấu “dưới lá cờ riêng” của mình, với mục đích thúc đẩy chủ trương ly khai của các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Tân Cương, Trung Quốc. “Với con số các chiến binh mà chúng tôi đã đụng độ, tiêu diệt, bắt giữ và bắn bị thương, có thể có từ 4.000 đến 5.000 phần tử thánh chiến từ Tân Cương. Trung Quốc, cũng như tất cả nước khác, cần cực kỳ cẩn trọng đối với vấn đề này” - ông Moustapha cho biết.

Bắc Kinh trong thời gian qua cũng đã nhiều lần bày tỏ lo ngại việc nhiều phần tử người Duy Ngô Nhĩ có tư tưởng ly khai đã đến Syria để hoạt động trong các nhóm cực đoan. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các đối tượng cực đoan rời Tân Cương đến Syria chưa bao giờ được Trung Quốc công bố.

Trả lời hãng tin Reuters, ông Moustapha cũng đánh giá cao lập trường của chính phủ Bắc Kinh đối với cuộc chiến chống khủng bố tại Syria. Ông cho rằng Trung Quốc không giống các nước phương Tây, chống một số nhóm khủng bố nhưng lại ưu ái cho một số nhóm khác. “Họ có thông điệp rất rõ ràng” - đại sứ Syria nhận định.

“Phía Trung Quốc hiểu bản chất tư tưởng thánh chiến Hồi giáo cực đoan của các nhóm khủng bố này. Hai nước có trao đổi thông tin về các nhóm khủng bố” - ông Moustapha cho biết. Ông cũng khẳng định trao đổi giữa hai nước cũng có các khía cạnh “nhiều hơn thông tin một chút” nhưng không tiết lộ chi tiết.

Syria trong thời gian qua cũng đang nỗ lực lôi kéo Trung Quốc đầu tư trở lại vào nước này. Một đoàn 30 doanh nhân Syria đã đến Bắc Kinh làm việc hai ngày cùng 100 đại diện doanh nghiệp Trung Quốc vào ngày 8-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.