Cô dâu 13 tuổi chết sau tân hôn

Một bé gái 13 tuổi người Yemen đã tử vong vì những vết thương ở chỗ kín, chỉ bốn ngày sau lễ cưới ép buộc với một thanh niên.

Cô dâu 13 tuổi chết sau tân hôn ảnh 1
Cô dâu trẻ em ở Yemen. Ảnh minh họa: AP.

Cô bé xấu số nói trên ở tỉnh Haja, miền tây bắc Yemen, chết hôm 2/4, bốn ngày sau khi lấy một thanh niên 23 tuổi, AP dẫn thông tin từ một tổ chức nhân quyền cho hay. Báo cáo y tế của bệnh viện địa phương tiết lộ rằng em chết vì một vết rách ở cơ quan sinh dục gây chảy máu ồ ạt.

Giới chức đã bắt người chồng.

Tình trạng hôn nhân trẻ em gái ở đất nước này đã thu hút sự chú ý và phẫn nộ của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế. Nhiều tổ chức đã gây sức ép đòi chính phủ Yemen đặt hôn nhân trẻ em ra ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên dự luật cấm trẻ em gái dưới 17 tuổi lấy chồng đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ một số chức sắc Hồi giáo.

Tổ chức nhân quyền cho biết cô bé bị kết hôn theo thỏa thuận giữa hai người đàn ông, họ đổi chác chị em gái của nhau để tránh phải mất khoản tiền "mua vợ". Đây là một hủ tục tồn tại ở quốc gia nghèo khó này.

Nghèo khó là nguyên nhân chính khiến việc xóa bỏ hủ tục trở nên cực kỳ khó khăn, bởi gia đình các cô dâu tương lai khó mà cưỡng lại sức hấp dẫn từ khoản tiền nhà trai trả để mua con gái họ. Mức giá có thể lên đến vài trăm đôla.

Hơn một nửa số phụ nữ Yemen cưới trước tuổi 15, theo báo cáo của Bộ Xã hội nước này công bố năm ngoái. Tập quán của nhiều bộ lạc cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cưới sớm, bởi nhiều người cho rằng càng cưới sớm thì những người vợ càng ngoan ngoãn dễ bảo, đẻ nhiều và ít sa ngã.

Hồi tháng 9 vừa rồi, một em gái 12 tuổi ở nước này đã chết sau ba ngày đau đớn vì chuyển dạ sinh con, AP dẫn thông tin từ một tổ chức nhân quyền địa phương cho hay.

Vấn đề hôn nhân trẻ em Yemen từng gây chấn động thế giới cách đây ba năm, khi một bé gái 8 tuổi tự mình đến tòa án và đòi quan tòa hủy cuộc hôn nhân của em với một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Em giành được quyền ly hôn, và kể từ đó các nhà lập pháp bắt đầu quan tâm hơn đến việc ngăn chặn tình trạng ép trẻ em lấy chồng.

Yemen từng ra luật quy định tuổi kết hôn tối thiểu của nữ là 15, tuy nhiên vào những năm 90, quốc hội xóa bỏ luật này và tuyên bố cha mẹ có toàn quyền định đoạt chuyện hôn nhân của con gái mình.

Theo Thanh Mai (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.