Clip tay đua Van Aert té gãy xương đòn và xương sườn sau tai nạn

(PLO)- Tay đua người Bỉ, Wout van Aert té gãy xương đòn và xương sườn khi dính cú tai nạn hàng loạt ở tốc độ cao tại cuộc đua kéo dài một ngày Vòng quanh Flanders.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Van Aert té gãy xương đòn và xương sườn
Tay đua Wout van Aert (phải) thuộc biên chế đội đua Visma. Ảnh: GETTY

Tai nạn khiến ngôi sao 29 tuổi bỏ lỡ giải đấu “bom tấn” Tour of Flanders vào Chủ nhật và Paris-Roubaix (vào tuần tới) nhưng anh có thể trở lại Giro d'Italia vào tháng năm, giải đấu anh sẽ hy vọng giành được nhiều chiến thắng chặng.

Vụ tai nạn xảy ra khi tốp đầu đang chạy với tốc độ gần 60 km/ giờ trên đường cao tốc khá rộng. Van Aert té ngã trên đường gồ ghề trước khi anh bị một đồng nghiệp khác cán qua người.

Trong cơn đau đớn, khi bộ trang phục đua gần như bị xé nát hoàn toàn cùng với những vết trầy xước trên lưng, Van Aert la thất thanh trước khi được đưa vào xe cấp cứu.

Sau vụ tai nạn, đội Visma đưa ra thông cáo: “Thật không may, Wout van Aert đã bị gãy xương trong vụ va chạm ở Dwars Vlaanderen hôm nay. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Van Aert té gãy xương đòn và xương sườn. Không rõ sẽ mất bao lâu để hồi phục nhưng chắc chắn anh ấy sẽ bỏ lỡ Tour of Flanders, Paris-Roubaix và Amstel Gold Race”.

Tai nạn đường đua khiến Van Aert té gãy xương đòn và xương sườn.

Giải Amstel Gold Race diễn ra vào ngày 14-4 trong khi Giro d'Italia, giải đấu khởi tranh vào ngày 4-5 được Van Aert kỳ vọng sẽ giành tới bốn trong năm chiến thắng chặng.

Sức mạnh tuyệt đối cũng như độ dẻo dai của Van Aert là những yếu tố then chốt giúp Visma thành công trong việc nâng cao chức vô địch Giro d'Italia, Tour de France và Vuelta a Espana mùa trước. Anh cũng đã giành chín chặng thắng tại Tour de France.

Vai trò “chiến mã” tại các Grand Tour khiến anh trở thành ngôi sao được trả lương cao nhất của Visma cùng áo vàng Tour de France - Jonas Vingegaard, với khoảng 4 triệu euro/ mùa.

Ở vào thời điểm sự nghiệp gần bước sang bên kia sườn dốc, Van Aert chỉ hướng tới các cuộc đua Tưởng niệm, khởi động với cuộc đua đường đất Paris-Roubaix ở miền bắc nước Pháp, Tour of Flanders, Giro và Thế vận hội Paris diễn ra vào tháng bảy tới.

Tay đua xe đạp Van Aert chắc chắn vẫn được xem là ứng cử viên đoạt huy chương vàng cho cả hai nội dung, đua cá nhân tính giờ và đường trường, dài 273 km vòng quanh Paris tại Thế vận hội 2024.

Kết quả cuộc đua, chiến thắng đã thuộc về đồng đội người Mỹ của Van Aert - Matteo Jorgenson, tay đua đã thêm danh hiệu Around Flanders vào bộ sưu tập chiến thắng sau khi đăng quang tại Paris-Nice trong tháng ba.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.