CLB Nhật Bản tuyên bố sở hữu Lâm ‘tây’

(PLO)- Chào mừng thủ thành đội tuyển Việt Nam đến với Ceroza Osaka, là lời khẳng định của CLB đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản J-League.

Sáng 30-1 trên fanpage (có dấu tick xanh, trang chính chủ) của đội bóng xứ sở mặt trời Ceroza Osaka, ngoài lời tựa bằng tiếng Việt, một clip ghi hình thủ môn Đặng Văn Lâm gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam ở khắp nơi cũng được trang trọng đặt lên đầu trang.

CLB Nhật Bản Cerezo Osaka tuyên bố sở hữu thủ môn Đặng Văn Lâm...

Trong lần đầu tiên trở thành người của Cerezo Osaka, Lâm “tây” tuyệt nhiên không nhắc gì đến CLB cũ Muang Thong United: “Xin chào tất cả mọi người, tôi rất vinh dự khi trở thành cầu thủ của đội bóng lớn như Cerezo Osaka, có cơ hội thi đấu tại các giải bóng đá lớn hàng đầu châu Á. Đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của Lâm và tôi tin rằng, trong tương lai, các cầu thủ bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu ở nước ngoài. Lâm muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ, những người đang theo dõi và ủng hộ Lâm. Xin cảm ơn Việt Nam vì tất cả”.

Hiện tại, Đặng Văn Lâm và người đại diện cũng như CLB Cerezo Osaka đang nhận đơn kiện lên Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và FIFA từ Muang Thong United. CLB Thái Lan cho biết, các “đương sự” đã vi phạm luật chuyển nhượng trong việc chiêu mộ thủ môn hai dòng máu Việt – Nga.

...trong khi CLB Muang Thong United của Thái Lan khởi kiện lên FIFA đòi quyền lợi. ẢNH: MUT

Thời điểm hiện tại, Muang Thong United khẳng định không chấp nhận bất cứ cuộc thương thảo nào về việc chuyển nhượng Đặng Văn Lâm đồng thời không biết lý do gì cơ quan quản lý bóng đá thế giới lại cấp giấy chuyển nhượng (ITC) tạm thời, giúp Văn Lâm toại nguyện đến với Ceroze Osaka.

Trong khi đó người đại diện của Văn Lâm một mực khẳng định, CLB Muang Thong United đã vi phạm hợp đồng trong việc trả lương đối với thân chủ của mình, nên Lâm “tây” hoàn toàn thoải mái ra đi tìm bến đỗ mới.

Do chính phủ Thái Lan đang thực hiện việc cách ly phong tỏa toàn quốc vì dịch COVID-19, Đặng Văn Lâm chưa thể ngay lập tức đến Nhật nhưng đơn vị chủ quản mới khẳng định, họ đang làm mọi thủ tục để thủ môn đội tuyển Việt Nam sớm có mặt và tập luyện cùng đồng đội mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.