CLB kêu cứu, VPF rối bời

(PL)- Đã hơn 10 ngày trôi qua, khi cả V-League và giải hạng Nhất tạm dừng, các nhà tổ chức VPF vẫn chưa có động thái nào với 26 đội bóng chuyên nghiệp ngoài tuyên bố “không hủy giải”.

Lác đác có một số CLB bắt đầu lên tiếng đề nghị VPF cần phải có cuộc họp trực tuyến với các đội bóng chuyên nghiệp (14 đội V-League và 12 đội hạng Nhất) để lắng nghe và chia sẻ tâm tư của họ. Từ sau vòng 11 V-League và vòng 9 giải hạng Nhất ngày 24-4 đến nay, các giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đều phải hoãn nhưng VPF vẫn chưa có giải pháp khả dĩ nào.

Có ít nhất năm đội gồm Nam Định, SL Nghệ An, Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Phòng kiến nghị bằng văn bản hoặc đưa ra quan điểm hủy V-League để giảm thiểu thiệt hại cho tất cả CLB. Họ đưa ra ý kiến nếu giải không thể kết thúc vào ngày 31-10 như các nhà tổ chức đưa ra, sau một lần hoãn giải thì chi phí sẽ phát sinh rất nhiều, vượt quá sức chịu đựng của CLB.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành VPF Trần Anh Tú cương quyết không hủy các giải đấu chuyên nghiệp và “phản ứng của CLB như vậy là tiêu cực”. Ông Tú nói rõ nếu CLB muốn hủy giải thì phải có lý do chính đáng, ngược lại VPF không đồng ý.

Thật ra VPF cũng đang rối bời vì điều quan trọng nhất là hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 khiến họ không thể đưa ra cột mốc tái khởi động giải đấu thời điểm nào phù hợp nhất.

Hơn 10 ngày hoãn giải, chưa có CLB nào giảm lương cầu thủ như hồi tháng 3 có gần nửa số đội V-League phải thắt lưng buộc bụng. Tuy nhiên, về lâu dài, họ đều rất lo lắng vì mỗi tháng không hoạt động bóng đá lại tốn tiền tỉ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.