Chuyện Paris tẩy chay World Cup 2022

(PLO)- ...Nhưng bản thân Paris có rất nhiều vấn đề sau sự cố ở trận chung kết Champions League vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một tuần trước, chính quyền Paris ra lệnh dẹp tất cả các kế hoạch tổ chức truyền hình trực tiếp World Cup 2022 qua các màn hình khổng lồ tại các khu vực công cộng, dẹp vui chơi ăn theo World Cup 2022.

Paris nêu lý do là đất nước Qatar quy phạm nhân quyền trong việc sử dụng công nhân nước ngoài đến xây dựng các sân bóng. Họ sống trong điều kiện tồi tệ, không đảm bảo an toàn, lương thấp, nợ lương...

Paris là một trong số nhiều thành phố lớn của Pháp dẹp các buổi truyền hình trực tiếp các trận World Cup vì lý do trên. Có điều Paris cũng rất tệ hại trong bóng đá.

AFP vừa đăng kết quả cuộc điều tra độc lập do giáo sư Phil Scraton. Ảnh: NST

AFP vừa đăng kết quả cuộc điều tra độc lập do giáo sư Phil Scraton. Ảnh: NST

Hôm nay AFP vừa đăng bài báo kết quả cuộc điều tra độc lập và cảnh sát Paris bị buộc tội trong vụ lộn xộn ở trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool.

Người đứng đầu nhóm điều tra độc lập này lại là người nổi tiếng, giáo sư hình sự học Phil Scraton. Chính vị này cũng là người đứng đầu cơ quan điều tra để điều tra vụ thảm Hillsbough năm 1989. Cuộc điều tra mà sau đó trưng ra kết quả được các bên tâm phục, khẩu phục.

Nay giáo sư Phil Scraton tiếp tục đứng đầu nhóm điều tra độc lập điều tra sự cố trận chung kết Champions League 2022 trên sân Stade De France. Kết quả điều tra đã cáo buộc cảnh sát Paris phải chịu trách nhiệm vụ hình sự này. Cảnh sát đã dùng hơi cay dẹp loạn, trong khi đám đông có rất nhiều trẻ em, phụ nữ, người già. Cùng với đó là những băng nhóm cướp giật, trộm cắp dùng dao, “hàng nóng”....

Chưa hết, khi sự cố chung kết xảy ra, hàng trăm camera an ninh gắn quanh sân Stade De France bị xóa hết để cơ quan điều tra không có chứng cứ. Paris sợ mất quyền đăng cai World Cup Rugby 2023 và Olympic 2024 nên mới tiến hành điều tra.

Việc cảnh sát dùng hơi cay đàn áp đám đông có nhiều trẻ em, phụ nữ, người già ở sự cố Champions League đã vi phạm nhân quyền. Hơi cay đàn áp đám đông bóng đá có thể dẫn đến hậu quả lớn cho trẻ con, phụ nữ và người già.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.