Chuyện Messi và chiếc áo Méi-Xĩ trong trận Argentina - Úc

(PLO)- Xướng ngôn viên tại Bắc Kinh liên tục gào thét trước những pha đi bóng thần sầu của số 10 Argentina trên sân Công Nhân, trong đó có đoạn “Méi-Xĩ đã thực hiện siêu phẩm ở giây 83 của trận đấu…”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 15-6, trên sân Công Nhân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, toàn đội tuyển Argentina mặc áo trên lưng có tên mình bằng tiếng Hoa, đó là phần “quà” Adidas làm tặng cho thị trường rộng lớn nhất thế giới.

Trận giao hữu giữa nhà vô địch thế giới và Úc có kết quả 2-0 nghiêng về đội bóng của Messi nhưng người xem dần quen với cái tên Méi-Xĩ được phiên âm từ tiếng Quan Thoại viết trên lưng áo ngôi sao đội trưởng của nhà vô địch thế giới.

Câu chuyện nhà tài trợ áo đấu cho tuyển Argentina từ lâu đã muốn in tên các cầu thủ bằng tiếng Hoa để tạo tầm ảnh hưởng lớn lên thương hiệu của mình kể ra là cả một quá trình gian nan. Adidas muốn thương hiệu của mình có tầm ảnh hưởng lớn nhưng chuyện một nhà tài trợ lớn muốn in tên cầu thủ bằng tiếng Hoa thật không đơn giản bởi những nhà tổ chức trận đấu và giải đấu không dễ gì chấp nhận.

Năm 2019, khi mặc áo đấu của Adidas, lãnh đạo CLB Barcelona cũng in song ngữ tên cầu thủ trên lưng áo bằng tiếng Latinh và tiếng Hoa. Tuy nhiên, sau đó ban tổ chức La Liga cấm tuyệt việc in tên cầu thủ bằng tiếng Hoa vì chỉ để phục vụ thị trường Trung Quốc trong khi giải đấu diễn ra ở Tây Ban Nha. Với lệnh cấm đấy, CLB Barcelona chỉ được mặc áo in tên song ngữ trong buổi tập của CLB.

Messi trong trận giao hữu với Úc tại Trung Quốc và ra sân với cái tên Méi-Xĩ phiên âm theo tiếng Hoa trên lưng áo. Ảnh: GETTY IMAGES
Messi trong trận giao hữu với Úc tại Trung Quốc và ra sân với cái tên Méi-Xĩ phiên âm theo tiếng Hoa trên lưng áo. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhưng đến trận giao hữu giữa Úc và Argentina ngay tại Trung Quốc thì khác. Cũng cần biết là khi Trung Quốc bỏ ra số tiền khủng mời hai đội bóng lớn đến thủ đô của mình thi đấu thì tất nhiên họ cần những nhà tài trợ lớn đứng sau lưng. Và thời cơ chín muồi cho các bên đã đến, nhất là nhà vô địch thế giới Argentina đang mặc dòng áo của Adidas sản xuất.

Tận dụng thị trường đông dân nhất thế giới, Adidas thực hiện phiên bản áo đấu tiếng Hoa cho nhà vô địch thế giới. Tất nhiên đổi lại thì Adias phải chi số tiền khủng còn chủ nhà Trung Quốc thì tự hào vì ngôn ngữ của mình gắn lên lưng áo nhà vô địch thế giới. Thế nên mới có cái tên Messi từ tiếng Latinh được réo là Méi-Xĩ đọc vang trên sóng bình luận của các bình luận viên.

Nhiều năm trước Tập đoàn Suning của Trung Quốc sở hữu CLB Inter Milan của Ý thì đội này gắn trên lưng áo tên cầu thủ bằng tiếng Hoa thay vì tiếng Ý. Từ đó cũng nảy sinh tranh luận gay gắt đặc biệt từ người xem Serie A lẫn truyền thông. Thậm chí là còn bị chỉ trích đủ điều và trước làn sóng ngày càng mạnh, lãnh đạo CLB Inter Milan phải bỏ tiếng Hoa trên lưng áo cầu thủ và đưa trở lại tiếng đúng với tên bằng tiếng Latinh của các cầu thủ Inter Milan.

Messi trong trận giao hữu với Úc tại Trung Quốc và ra sân với cái tên Méi-Xĩ phiên âm theo tiếng Hoa trên lưng áo. Ảnh: GETTY IMAGES
Messi trong trận giao hữu với Úc tại Trung Quốc và ra sân với cái tên Méi-Xĩ phiên âm theo tiếng Hoa trên lưng áo. Ảnh: GETTY IMAGES

Trận Argentina - Úc trên sân Bắc Kinh khi các cầu thủ Argentina ra sân với tên tiếng Hoa sau lưng thì người sung sướng nhất là Adidas bởi họ thực hiện được phi vụ lớn trên thị trường đông dân nhất thế giới. Sau trận đấu trên chắc chắn phiên bản áo Argentina tiếng Hoa sẽ được tung ra với số lượng lớn từ các fan của Messi muốn có chữ Méi-Xĩ bằng tiếng Hoa hệt như Messi mặc trên sân Công Nhân.

Càng ấn tượng hơn khi đêm 15-6 ấy, Méi-Xĩ với chiếc áo phiên bản tiếng Hoa đã ghi tuyệt phẩm bằng chân trái với cú sút xa ngoài 20 m ở giây 83 của trận đấu.

Tỉ phú Singapore gốc Hoa từng in tên cầu thủ bằng tiếng Hoa

Trước đây, CLB Valencia của tỉ phú Peter Lim, người Singapore gốc Hoa, cũng in tên cầu thủ bằng tiếng Hoa đá giải La Liga và tồn tại suốt một thời gian dài. Cùng với việc trên, ông Peter Lim đưa cả cách quản lý “phương Đông” vào đội bóng Tây Ban Nha và dần bị các fan tẩy chay, hàng loạt lãnh đạo người Tây Ban Nha bị mất việc hoặc chủ động xin chuyển bởi “môi trường phương Đông” trong đội bóng Tây và đội bóng này buộc phải thay đổi ông chủ sau đó…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.