Chuyện lạ khi chuẩn bị Đại hội VFF

(PL)- Vừa phát phiếu thăm dò đã “bỏ nhỏ” các ủy viên lùi thời điểm đại hội.

Các thành viên Ban chấp hành VFF vừa nhận được công văn của VFF gửi đến từng thành viên với nội dung xin ý kiến về thời điểm tiến hành đại hội. Theo công văn trên thì hội nghị thường niên và Đại hội VFF dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9 nhưng vì lý do khách quan nên dự định sẽ tổ chức vào hai ngày 12 và 13-10 tại Hà Nội. Sau đại hội, các thành viên sẽ đến sân Mỹ đình xem trận lượt về vòng loại World Cup giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.

Lạ ở chỗ sau khi công văn được gửi đến từng thành viên cùng với phiếu thăm dò (với hai mục đồng ý thời gian tổ chức trên và không đồng ý) thì không ít thành viên cho biết đã được chính một thành viên có vai vế của VFF điện thoại đề nghị: “Các anh nhớ đánh vào ô không đồng ý nhé!”.

Sự việc trên được chính người trong “gia đình” VFF nói rằng những nhân vật cộm cán trong việc điều hành VFF không muốn đại hội diễn ra trong thời gian này vì sợ bị mổ xẻ hàng loạt vấn đề. Chẳng hạn chuyện ông Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức đòi sa thải HLV Miura và muốn chất vấn vì sao nghị quyết VFF ra một đàng mà lại thực hiện một nẻo. Kế đến là V-League mất giá trầm trọng bởi bạo lực và “đá trên bàn” khiến HLV Trần Bình Sự đề nghị mời cơ quan điều tra vào cuộc. Đó là chưa kể đến những vấn đề làm ảnh hưởng chung đến VFF như hai nhân vật cấp cao nhất bị tố nhận hối lộ cùng việc khoản trên 300 tỉ đồng hứa sẽ mang về cho bóng đá Việt Nam khi ông chủ tịch VFF nhậm chức…

Nổi cộm nhất gần đây là sự kiện ông Trần Quốc Tuấn đang bị truyền thông chỉ ra là một trong những nguyên nhân chính khiến bóng đá nước nhà sa sút cùng những dấu hỏi quanh các công việc mà ông này đạo diễn…

Trao đổi với chúng tôi, một ủy viên của VFF cho biết VFF khóa VII vừa đúng một năm tuổi mà không thể tổ chức đại hội thì sẽ không thể tổng kết rút kinh nghiệm được. “Bên cạnh đó có những vấn đề liên quan đến cổ phần của Công ty VPF cũng rất cần được làm sáng tỏ nên chúng tôi mong muốn đại hội sớm để bàn các vấn đề nóng. Vì thế mà chúng tôi không chấp nhận lùi thời gian đại hội thêm nữa do để lâu… sẽ hóa bùn” - vị này nói.

Hy vọng sự quyết liệt của các ủy viên vì mục đích thiết thực sẽ vô hiệu hóa được “lệnh bỏ nhỏ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.