Chuyên gia Trung Quốc: Ông Biden có ý định đối đầu ý thức hệ với Bắc Kinh

(PLO)- Chuyên gia người Trung Quốc cho rằng Tổng thống Biden đang tập trung nhiều hơn vào cuộc đối đầu trên mặt trận ý thức hệ với Bắc Kinh so với người tiền nhiệm.

Tờ South China Morning Post ngày 25-6 dẫn lời chuyên gia về chính sách đối ngoại Trung Quốc Yan Xuetong nhận định ổng thống Biden đang tập trung nhiều hơn vào cuộc cạnh tranh về ý thức hệ với Trung Quốc so với người tiền nhiệm, trong khi đó Bắc Kinh không có ý định cạnh tranh Washington trên mặt trận này.

Ông Yan hiện là Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Theo ông này, khi cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng quyết liệt, diễn ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều người khẳng định cuộc đối đầu này không chỉ do thương mại, xung đột địa chính trị mà còn bởi yếu tố ý thức hệ, tương tự cuộc đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Cũng theo ông Yan, khả năng cạnh tranh Mỹ-Trung hiện nay đi tới một cuộc Chiến tranh Lạnh phụ thuộc vào việc Mỹ và Trung Quốc có ý định mở rộng cuộc cạnh tranh này sang mặt trận ý thức hệ hay không.

“Xung đột Mỹ-Trung sẽ đi đến đâu phụ thuộc vào ý định của cả hai bên trên mặt trận ý thức hệ. Nếu cả hai bên muốn xuất khẩu ý thức hệ của mình và cố gắng thay đổi hệ thống chính trị của bên kia, sẽ dẫn đến một tình huống tương tự như Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô” - ông Yan cho biết.

Chuyên gia Trung Quốc này khẳng định Trung Quốc không có ý định cố gắng xuất khẩu hệ tư tưởng và các giá trị, mà mong muốn đơn thuần của quốc gia này là duy trì hệ thống chính trị. Đồng thời, ông nhấn mạnh Mỹ có thể mở rộng giá trị của mình bất cứ đâu họ muốn, miễn là không đến được Trung Quốc.

Ông cho biết Washington đang nỗ lực tập hợp các quốc gia cùng chí hướng nhằm chống lại Bắc Kinh và thành lập các câu lạc bộ quốc gia mà không có sự tham gia của Trung Quốc.

“Dưới thời ông Biden, trật tự thế giới lưỡng cực đang dần hình thành và điều này thể hiện qua các tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh G7 và NATO. Ông Biden đã đề cao sự đối đầu ý thức hệ hơn so với ông Trump” - ông Yan cho hay.

Tuy vậy, theo ông Yan, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng đã tìm ra các kênh hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và hai bên cũng chưa thống nhất bản chất của mối quan hệ song phương này: là bạn hay là kẻ thù.

“Mỹ tin rằng giá trị cốt lõi của quan hệ Mỹ-Trung là cạnh tranh, trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng điều này là sai lầm khi mô tả theo cách đó. Nếu không có nhận thức chung về cách xác định mối quan hệ, sẽ không có cơ sở để hợp tác” - ông Yan nói.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.